Frank Lampard chưa bao giờ là cái tên xa lạ ở Stamford Bridge. Huyền thoại người Anh từng có hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, để lại nhiều dấu ấn khác nhau và đến giờ mối liên kết giữa ông với đội bóng cũ vẫn chưa hề phai nhạt.
Người đặt nền móng cho thế hệ trẻ Chelsea
Giai đoạn đầu tiên từ năm 2019 đến 2021, Lampard không giành được danh hiệu lớn nhưng được ghi nhận ở cách xây dựng đội ngũ. Ông mạnh dạn trao cơ hội cho loạt cầu thủ trẻ như Mason Mount, Reece James hay Tammy Abraham, đặt nền móng cho thế hệ kế cận của Chelsea. Dấu ấn ấy giúp Lampard vẫn nhận được sự tôn trọng, dù thành tích chưa tương xứng với kỳ vọng.
Nhiệm kỳ tạm quyền và cái nhìn bớt khắt khe
Năm 2023, Lampard trở lại trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền nhưng không thể giúp Chelsea cải thiện thành tích. Đội bóng khi đó rơi vào khủng hoảng phong độ lẫn tinh thần, bối cảnh được đánh giá là vô cùng khó khăn. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng không nên nhìn quá khắt khe vào quãng thời gian ngắn ngủi này của ông.
Lời khẳng định tình yêu và khả năng tái hợp
Gần đây, Lampard thừa nhận vẫn dành tình cảm lớn cho Chelsea và không loại trừ khả năng quay lại nếu có cơ hội phù hợp. Khi được hỏi liệu có nhận lời nếu Chelsea mời trở lại dẫn dắt, ông đáp không chút do dự: “Tôi đang hạnh phúc với công việc hiện tại, nhưng nếu Chelsea gọi điện, tại sao không chứ? Tôi sẽ nhận lời mà không cần suy nghĩ đến giây thứ hai. Tôi yêu Chelsea!”. Hiện mọi thứ mới dừng ở mức tin đồn, nhưng nếu một ngày Lampard thực sự trở lại Stamford Bridge, đó chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá Anh.