Lamine Yamal bước vào trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico Madrid trong vai trò trung tâm của Barcelona. Ở tuổi chưa hết “vị thành niên”, anh dẫn đầu đội bóng xứ Catalunya về số phút thi đấu, số bàn thắng lẫn số pha kiến tạo mùa này, đồng thời liên tục xô đổ kỷ lục tại La Liga.
Thủ lĩnh thống kê của Barca
Yamal đang đứng đầu Barcelona về số phút ra sân mùa này với 3.567 phút. Anh cũng là chân sút tốt nhất đội với 22 bàn, nhiều hơn mùa trước 4 bàn, và là chân chuyền số một với 18 pha kiến tạo, chỉ còn kém kỷ lục cá nhân 3 đường chuyền quyết định. Trong 43 trận, anh đã vượt mốc 18 bàn sau 55 lần ra sân của mùa trước. Không ai trong đội hình hiện tại của Barca ghi bàn và kiến tạo nhiều hơn Yamal.
Ngòi nổ ở derby xứ Catalunya
Trong trận derby xứ Catalunya vừa qua với Espanyol, Yamal tiếp tục tạo dấu ấn. Bất chấp những nỗ lực hạ thấp vai trò của anh trong hai bàn thắng đầu tiên của đội bóng do HLV Manolo Gonzalez dẫn dắt, cầu thủ chạy cánh xuất thân từ Rocafonda vẫn là người bắt đầu xoay chuyển cục diện trận đấu. Anh kiến tạo cả hai bàn cho Ferran Torres, qua đó nâng tổng số đường chuyền thành bàn lên 12 ở La Liga và 18 trên mọi đấu trường. Torres cùng Robert Lewandowski hiện là hai đối tác ăn ý nhất của Yamal, mỗi người đã có 4 bàn từ các đường kiến tạo của anh.
Kỷ lục gia trẻ tuổi của La Liga
Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt mốc 100 lần ra sân tại La Liga ở tuổi 18 năm 272 ngày, vượt qua Iker Muniain và Raul Gonzalez. Anh có 29 bàn thắng và 29 kiến tạo tại giải, đứng trên cả Leo Messi về độ tuổi chạm mốc 100 trận. Với khoảng cách 9 điểm, Yamal đang ở vị trí thuận lợi để hướng tới chức vô địch La Liga thứ ba trước khi bước sang tuổi 19, trong bối cảnh anh không còn bị chấn thương háng cản trở như đầu mùa.