Niềm tin tuyệt đối từ Thomas Tuchel
Dưới thời Thomas Tuchel, Reece James đã thực sự vươn mình trở thành một trong những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới. Không chỉ ở Chelsea, mà cả trong màu áo đội tuyển Anh, James luôn được chiến lược gia người Đức tin tưởng giao phó vai trò trụ cột. Tuchel không ngần ngại khẳng định: “Reece là nhân tố không thể thay thế cho tham vọng World Cup 2026 của chúng tôi.” Sự tin tưởng này không phải ngẫu nhiên, bởi James đã vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh sừng sỏ như Trent Alexander-Arnold để chiếm suất đá chính, chứng minh đẳng cấp và giá trị của mình.
So sánh với Enzo Maresca: Sự khác biệt trong cách sử dụng
Trái ngược với Enzo Maresca – người đang cố gắng bảo vệ James bằng cách hạn chế thời gian thi đấu, Tuchel lại chủ trương khai thác tối đa tiềm năng của hậu vệ sinh năm 1999. Khi thử nghiệm các phương án khác như Jarell Quansah, Tuchel nhận ra rằng không ai có thể thay thế được James ở hành lang phải, đặc biệt sau màn trình diễn nhạt nhòa của Quansah trước Albania. Điều này càng củng cố vị thế không thể lay chuyển của James trong đội hình.
Thể lực và vai trò chiến thuật
Dù từng có lo ngại về thể lực, nhưng gần một năm qua, James không gặp chấn thương nghiêm trọng nào – một tín hiệu tích cực cho cả Chelsea lẫn đội tuyển Anh. Tuchel không chỉ tin dùng mà còn chỉ ra cho Maresca cách phát huy tối đa khả năng của James, đặc biệt khi đẩy anh lên cao hơn để tận dụng khả năng tấn công và sáng tạo. Sự linh hoạt của James, từ phòng ngự đến tấn công, mang lại lợi thế chiến thuật lớn, biến anh thành niềm hy vọng lớn của bóng đá Anh hiện tại và tương lai.