Tuyển Iran khẳng định vẫn sẽ dự World Cup 2026, nhưng đi kèm là yêu cầu FIFA phải bảo đảm không lặp lại rắc rối thị thực như tại Canada. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj chia sẻ trên đài truyền hình quốc gia IRIB về cuộc gặp quan trọng sắp tới với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom để làm rõ vấn đề.
Yêu cầu FIFA cam kết, tránh lặp lại sự cố Canada
Ông Mehdi Taj và Tổng thư ký Hedayat Mombeini từng bị Canada từ chối nhập cảnh khi sang dự Đại hội FIFA, dù đã có thị thực hợp lệ. Truyền thông Iran phản ứng gay gắt, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị. Từ trải nghiệm đó, phía Iran yêu cầu FIFA phải có cam kết chắc chắn rằng đội tuyển sẽ không bị hạn chế nhập cảnh, không bị “thiếu tôn trọng”, đặc biệt với các thể chế nhà nước Iran.
Thông điệp của Iran: Đến World Cup với tư cách chuyên môn
Ông Mehdi Taj nhấn mạnh Iran không có vấn đề gì với Mỹ và sự hiện diện của họ tại World Cup là nhờ thành tích vượt qua vòng loại. Ông khẳng định đơn vị tổ chức và chủ nhà của Iran là FIFA, chứ không phải bất kỳ quốc gia cụ thể nào trong ba nước đăng cai Mỹ, Canada và Mexico.
Kế hoạch tập huấn vẫn chạy đúng lộ trình
Bất chấp lo ngại về yếu tố chính trị, kế hoạch chuyên môn của tuyển Iran vẫn được triển khai. Đội dự kiến tập huấn và đá hai trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó bay sang Mỹ đá thêm một trận cọ xát trước khi bước vào World Cup 2026. Phía Mỹ từng cho biết các cầu thủ Iran sẽ không bị hạn chế nhập cảnh, nhưng một số cá nhân đi cùng đoàn có thể bị xem xét kỹ lưỡng.