Bruno Fernandes – Món hời đáng giá nhất của MU sau thời Sir Alex

Chiesa tiếp tục "làm lơ" tuyển Ý: Gattuso bất lực, Bernardeschi lên tiếng bảo vệ

Xuân Son trở lại: Cơn ác mộng mới cho hàng thủ Malaysia trước màn tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2027?

Tuấn Kiệt

Hàng thủ "như mơ ngủ", đây là 4 điều tuyển Việt Nam cần làm trước cuộc tái đấu Nepal?

HLV Kim Sang Sik sẽ cần thực hiện ngay những biện pháp cần thiết để gia cố hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong màn tái đấu với Nepal vào lúc 19h30 ngày 14/10/2025 tại sân Thống Nhất, sau khi chúng ta đã phòng ngự thiếu chắc chắn và để thủng lưới từ một tình huống bóng bổng ở lượt đi cách đây 5 ngày. 

Siết chặt khâu chống bóng bổng và các tình huống cố định
Bàn gỡ hòa 1–1 của Nepal ở lượt đi đến từ một quả đá phạt treo vào vòng cấm, khi Sanish Shrestha bật cao đánh đầu hạ Văn Lâm. Chính HLV Kim Sang Sik sau trận đã thừa nhận hàng thủ “chưa hiểu ý nhau” và cần tập luyện nhiều hơn để tránh lặp lại những sai lầm tương tự. Trọng tâm buổi tập cần là rèn vị trí, kèm người sát trong khu vực 5–7 mét trước cầu môn ở các pha đá phạt góc hay đá phạt trực tiếp, gián tiếp, đồng thời phân công rõ ràng ai chịu trách nhiệm theo người, ai bọc lót và ai can thiệp bóng hai. Chỉ khi các vị trí phối hợp chặt chẽ và giữ được sự tập trung tuyệt đối, đội tuyển mới có thể hóa giải các pha bóng chết, vốn là điểm yếu lớn ở trận lượt đi vừa qua.

Ổn định một cặp trung vệ kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để tạo sự cân bằng trong phòng ngự
Thay vì xoay tua thiếu trọng tâm, thiếu cả chất lẫn lượng cần thiết, HLV Kim Sang Sik nên sớm chốt một cặp trung vệ ăn ý nhất cho đội gồm một người giàu kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng hoặc Đỗ Duy Mạnh đi cùng một gương mặt trẻ nhiều tiềm năng như Nguyễn Nhật Minh hay Nguyễn Hiểu Minh, những cái tên được nhắc đến nhiều trong các bài phân tích gần đây. Sự kết hợp này sẽ giúp cân bằng giữa bản lĩnh thi đấu và khả năng tranh chấp, không chiến. Ở một chia sẻ trước trận đấu ngày mai, HLV Kim cũng đang nghiêm túc tính toán việc “làm mới hàng thủ”. Vì thế cuộc đối đầu với Nepal vào tối ngày 14 tháng 10 sẽ là cơ hội lý tưởng để ông kiểm chứng những nhân tố trẻ trong môi trường ít áp lực hơn.

Cải thiện khả năng phối hợp giữa thủ môn và các trung vệ, sẵn sàng thay đổi nhân sự khi cần thiết
Trận lượt đi cho thấy nhiều pha phối hợp lệch nhịp giữa hậu vệ và thủ môn, trong đó Văn Lâm bị đặt dấu hỏi về phản xạ và khả năng xử lý bóng bổng. Trước Nepal, đội thường xuyên tận dụng các quả treo bóng hoặc đá phạt, HLV Kim Sang Sik cần yêu cầu thủ môn và hàng thủ duy trì sự liên lạc rõ ràng, thống nhất trong từng tình huống: ai băng lên tranh chấp, ai án ngữ góc gần, ai che chắn trước vòng cấm. Nếu cần, ông cũng nên cân nhắc trao cơ hội cho Trần Trung Kiên, thủ môn trẻ có khả năng kiểm soát không gian 5m50 tốt hơn, để tăng tính chủ động trong khu vực cấm địa.

Gia cố lớp đánh chặn phía trước hàng thủ để giảm áp lực và hạn chế các tình huống treo bóng nguy hiểm
Một hàng phòng ngự vững chắc không thể tách rời sự hỗ trợ từ tuyến giữa. Ở lượt đi, khi đội tuyển Việt Nam dâng cao tấn công, khoảng trống trước mặt cặp trung vệ đôi lúc bị bỏ trống, tạo điều kiện cho Nepal tổ chức phản công hoặc kiếm các quả phạt cố định. Để khắc phục, HLV Kim cần bố trí một tiền vệ phòng ngự thuần túy, hoặc sử dụng cặp tiền vệ thiên về phòng ngự để chặn sớm các đường chuyền hướng ra biên và vào trung lộ của đối thủ, nhằm hạn chế những pha phạm lỗi gần khu vực 16m50. Kỷ luật pressing ngược sau khi mất bóng cũng phải được siết chặt, giúp đội bảo vệ được cấu trúc phòng ngự và giảm thiểu rủi ro trước các tình huống bóng chết.

Thực tế cho thấy Việt Nam đã áp đảo hoàn toàn thế trận ở lượt đi với 24 cú sút, 10 pha trúng đích và 11 quả phạt góc, nhưng chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung đã khiến cục diện trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, bốn giải pháp nêu trên, từ việc cải thiện chống bóng bổng, chọn cặp trung vệ cân bằng, tạo sự kết hợp tốt hơn giữa thủ môn và hàng thủ, đến củng cố lớp đánh chặn từ tuyến giữa, đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo. Chỉ khi đó, đội tuyển Việt Nam mới có thể biến ưu thế kiểm soát bóng thành sự chắc chắn thật sự nơi hàng thủ, để hướng tới một chiến thắng trọn vẹn hơn trước Nepal.

2
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Minh Tuấn

Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool trên sân Stamford Bridge đã trở nên nóng bỏng bởi một tình huống gây tranh cãi ở phút 39. Khi Garnacho bứt tốc vào vòng cấm, anh bị Dominik Szoboszlai của Liverpool truy cản và ngã xuống sân. Ngay lập tức, HLV Enzo Maresca phản ứng dữ dội, yêu cầu trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền.

Dù VAR đã vào cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Anthony Taylor vẫn giữ nguyên quyết định không thổi phạt đền. Hành động phản ứng quá khích khiến Maresca phải nhận thẻ vàng. Bình luận viên Gary Neville nhận định: “Garnacho có vị trí tốt và trọng tài theo sát. Dù có va chạm, nhưng rõ ràng không phải penalty. Cuối cùng, Garnacho tự ngã quá dễ.” David Richardson cũng đồng tình, cho rằng đây là pha ngã giả vờ.

Quyết định này khiến không khí trận đấu thêm căng thẳng, khi Chelsea cảm thấy bị xử ép còn Liverpool may mắn thoát thua. Dù vậy, các chuyên gia đều cho rằng trọng tài đã xử lý chính xác, dù tranh cãi vẫn chưa dừng lại trong cộng đồng người hâm mộ.

Xem thêm
2
11,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật