Bruno Fernandes vẫn là trung tâm trong kế hoạch đưa Manchester United trở lại nhóm dự Champions League năm 2026, nhưng tại Old Trafford, câu chuyện đã đi xa hơn một mùa giải. Trong bối cảnh các câu lạc bộ Saudi Arabia theo sát thủ quân người Bồ Đào Nha, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" buộc phải xây dựng lộ trình thay thế, thay vì chờ đến khi khoảng trống xuất hiện mới xử lý.
Gibbs-White được đánh giá “hợp khuôn” với Bruno
Trong danh sách được đội ngũ tuyển trạch Man United theo dõi, hai cái tên nổi bật là Elliot Anderson và Morgan Gibbs-White của Nottingham Forest. Anderson, cập bến Forest từ Newcastle năm 2024, đã vươn lên thành tuyển thủ Anh và được định giá vượt mốc 100 triệu bảng. Tuy vậy, cựu trợ lý Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, lại nhìn thấy lời giải ở Gibbs-White. Chia sẻ với GOAL, ông nhấn mạnh người kế thừa Bruno phải có nền tảng thể lực bền bỉ, kết nối các tuyến với tốc độ cao và thực hiện được những đường chuyền dài 60–70 yard.
So với Odegaard, Bernardo Silva và cơ hội cho Gibbs-White
Meulensteen chỉ ra: “Tại Ngoại hạng Anh hiện nay, Martin Odegaard hay Bernardo Silva có phong cách tương đồng với Bruno. Tôi cho rằng Morgan Gibbs-White cũng sở hữu những tố chất để đảm nhận vai trò này.” Tiền vệ của Nottingham Forest đang chơi bùng nổ ở nửa sau mùa 2025/26, nỗ lực kiếm suất dự World Cup, đồng thời mang thêm một chi tiết đáng chú ý: anh là cổ động viên Manchester United từ nhỏ. Hợp đồng với Forest còn đến năm 2028, nhưng sức hút từ Old Trafford có thể mở ra một thương vụ lớn vào mùa hè.
Bruno vẫn là trụ cột, nhưng “phương án B” đã được tính
Bruno Fernandes còn hợp đồng với Man United đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn một năm, và đang đứng trước cơ hội phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Sự hiện diện của anh tại Old Trafford được dự báo kéo dài ít nhất thêm một mùa nữa. Trong bối cảnh đó, việc sớm khoanh vùng những phương án như Gibbs-White được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho hành trình tìm lại vị thế tại Ngoại hạng Anh.