Kế hoạch tổ chức World Cup 2030 của FIFA mang dấu ấn lịch sử khi ba quốc gia Nam Mỹ – Argentina, Uruguay và Paraguay – chỉ được đăng cai ba trận khai mạc vòng bảng, như một cách tri ân 100 năm ngày khai sinh giải đấu. Tuy nhiên, các liên đoàn Nam Mỹ cho rằng “chỉ một trận mang tính biểu tượng là chưa đủ để để lại dấu ấn”, và họ mong muốn được tổ chức trọn vẹn một bảng đấu để đảm bảo lợi ích kinh tế, khán giả và uy tín.
Đề xuất nâng số đội dự từ 48 lên 64 đã được đưa ra, nhằm tạo thêm cơ hội cho các nước chủ nhà Nam Mỹ. Nếu được thông qua, FIFA sẽ có thêm nhiều trận để phân bổ, đồng thời mở rộng cơ hội cho các nền bóng đá tầm trung, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn châu Âu và CONCACAF, do lo ngại về chất lượng giải đấu, lịch thi đấu dày đặc và áp lực lên cơ sở hạ tầng.
Ở chiều tích cực, nếu World Cup 2030 có 64 đội, châu Á sẽ được tăng suất dự vòng chung kết, mở ra hy vọng cho Việt Nam – quốc gia đang sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng và chính sách phát triển lực lượng đa dạng. Dù thất bại ở vòng loại 2026, nhưng với nền tảng hiện có, giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ sở nếu FIFA chấp thuận mở rộng giải đấu.