Tiết lộ từ báo Indonesia
Mới đây, trang Bola Sport – một nguồn tin thể thao uy tín của Indonesia – đã công bố thông tin quan trọng liên quan đến vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch trái luật của Malaysia. Theo đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor John, xác nhận rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chỉ gửi yêu cầu lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) để xin giảm nhẹ hình phạt cho 7 cầu thủ nhập tịch, thay vì phản đối toàn bộ cáo buộc gian lận từ FIFA.
FAM ngầm thừa nhận sai phạm
Động thái này của FAM được xem là một sự thừa nhận ngầm về các sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Thay vì cố gắng lật ngược phán quyết của FIFA, FAM chỉ mong muốn giảm nhẹ mức án cho các cầu thủ liên quan. Điều này càng củng cố nghi vấn về việc sử dụng hồ sơ giả mạo để hợp thức hóa quốc tịch cho các cầu thủ nước ngoài, qua đó giúp họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.
Hệ lụy nặng nề từ FIFA
Trước đó, FIFA đã xác định FAM vi phạm quy định khi sử dụng hồ sơ giả mạo cho 7 cầu thủ: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Hệ quả là Malaysia bị hủy kết quả 3 trận giao hữu, xử thua 0-3, phạt tiền, trừ điểm xếp hạng FIFA và cấm thi đấu 12 tháng đối với từng cầu thủ từ tháng 9/2025.
Ảnh hưởng đến vòng loại Asian Cup 2027
Vụ việc còn lan sang vòng loại Asian Cup 2027, đặc biệt là trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0, khi nhiều cầu thủ nhập tịch góp mặt. Nếu AFC xử thua Malaysia, tuyển Việt Nam có thể được xử thắng, đảo ngược cục diện bảng đấu và mở ra cơ hội lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Phiên điều trần tại CAS dự kiến diễn ra vào ngày 26/2/2026, và người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một phán quyết công bằng từ các tổ chức bóng đá quốc tế.