Động thái khẩn trương của FAM
Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) trước hạn chót 18/12/2024, nhằm cứu vãn tình thế sau bê bối nhập tịch cầu thủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh FAM đối mặt với nguy cơ bị xử thua trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc gian lận giấy tờ. Quy trình xử lý của CAS dự kiến kéo dài 30-45 ngày, đồng nghĩa với việc phán quyết có thể được đưa ra vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm nay.
Áp lực từ các mốc thời gian
Thời gian là yếu tố then chốt, bởi nếu CAS không đưa ra phán quyết kịp thời, AFC sẽ phải chờ đợi trước khi ra quyết định xử phạt cuối cùng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu, đặc biệt khi Malaysia sẽ tái đấu Việt Nam vào ngày 31/3. Nếu kháng cáo bị bác bỏ, khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ được xử thắng 3-0 ở trận lượt đi, tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027.
Góc nhìn pháp lý: Cửa thoát hẹp cho FAM
Theo luật sư thể thao Etienne Rizk, người từng tham gia nhiều vụ việc tại CAS, FAM gần như không có cơ hội “thoát tội”. Việc Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt cho thấy các bằng chứng chống lại FAM là rất vững chắc. Đặc biệt, việc Tổng thư ký FAM thừa nhận có sự can thiệp vào giấy tờ nhập tịch càng khiến lập trường của họ thêm yếu thế.
Phản biện và dự báo
Dù FAM nỗ lực kháng cáo, nhưng các tình tiết vụ việc, cùng sự thừa nhận từ chính lãnh đạo FAM, khiến khả năng lật ngược tình thế gần như không thể. Đây là bài học đắt giá cho bóng đá Malaysia về tính minh bạch và tuân thủ pháp luật quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho tuyển Việt Nam trên hành trình Asian Cup 2027.