Nếu phải nói về sự khác biệt giữa Francesco Totti và Alessandro Del Piero, tôi nghĩ điều đầu tiên nằm ở cách họ tạo ra ảnh hưởng trên sân. Totti là mẫu tiền vệ tấn công không cần di chuyển quá nhiều, vì cậu ấy có một nhãn quan chiến thuật rất sắc bén. Francesco đọc trận đấu rất nhanh, hiểu rõ tình huống và biết bóng nên được đặt vào đâu. Dù vậy, điểm mạnh nhất của cậu ấy không nằm ở khả năng rê bóng.
Còn với Del Piero, khi tôi đến Juventus, cậu ấy đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi, nên khả năng đi bóng cũng không còn như trước nữa. Nhưng nếu nói về Del Piero của những năm tháng trước đó, thì đó là một cầu thủ sở hữu bộ kỹ năng ở đẳng cấp thượng thừa. Tôi muốn nói là gần như mọi phẩm chất cần có ở một tiền vệ tấn công lớn, cậu ấy đều có đủ.
HLV Fabio Capello chia sẻ về sự khác biệt giữa hai biểu tượng của Azzurri.