Khối lượng thi đấu vượt ngưỡng chịu đựng
Sự sa sút của trung vệ trẻ Dean Huijsen trong những tuần gần đây không phải là điều bất ngờ nếu nhìn vào lịch thi đấu dày đặc mà anh phải đối mặt. Một huấn luyện viên từng làm việc với Huijsen từ khi còn nhỏ nhận định: “Những gì xảy ra với Dean là hoàn toàn bình thường, xét đến cường độ thi đấu mà cậu ấy phải gánh chịu.” Thống kê cho thấy, chỉ trong năm 2025, Huijsen đã ra sân tới 54 trận cho Bournemouth, Real Madrid và đội tuyển quốc gia, với tổng thời lượng gần 5.000 phút – con số quá lớn với một cầu thủ chỉ mới 19-20 tuổi.
Thể trạng và áp lực tâm lý
Không chỉ phải thích nghi với môi trường mới khi chuyển từ Bournemouth sang Real Madrid, Huijsen còn liên tục đối mặt với các vấn đề thể lực. Anh từng vắng mặt trong trận gặp Getafe do quá tải cơ bắp chân, và sau các trận đấu căng thẳng với Barca, Valencia, cơ thể anh không kịp hồi phục. Việc phải thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục, cộng thêm những lần bị nhiễm trùng tai, viêm họng, sốt, đã bào mòn sức lực của Huijsen. Tuy nhiên, do hàng thủ Real Madrid thiếu người, anh vẫn phải ra sân, dẫn đến phong độ giảm sút rõ rệt trong tháng 12.
Gia đình và tinh thần tự phê bình
Gia đình Huijsen nổi tiếng nghiêm khắc, luôn yêu cầu anh tự đánh giá bản thân một cách khắt khe. Chính điều này giúp anh không đổ lỗi cho hoàn cảnh mà tập trung vào cải thiện bản thân. Kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình tại Dubai trở thành liều thuốc tinh thần quý giá, giúp Huijsen tạm rời xa áp lực bóng đá. Dù chưa thể khẳng định anh sẽ lập tức lấy lại phong độ, nhưng rõ ràng, cú chững lại này đã có lời giải thích hợp lý và là bước đệm để Huijsen trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2026.