Mùa hè 2025 chứng kiến Manchester United mang về năm tân binh chất lượng, nhưng điểm yếu lớn nhất lại nằm ở khu vực tiền vệ – nơi không có sự bổ sung nào. Dù HLV Ruben Amorim đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiền vệ năng động, ban lãnh đạo United vẫn không thể đáp ứng yêu cầu này. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của đội bóng, khi họ đã bỏ lỡ cơ hội cải thiện tuyến giữa vốn đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Quyết định giữ lại Casemiro, dù anh đã sa sút và gặp khó khăn ở Ngoại hạng Anh, là một canh bạc. Casemiro chọn ở lại để nuôi hy vọng dự World Cup 2026, nhưng điều này đồng nghĩa United phải tiếp tục đặt niềm tin vào một cầu thủ đã qua thời đỉnh cao. Trong khi đó, việc chi đậm cho Benjamin Sesko thay vì đầu tư vào một tiền vệ như Baleba cho thấy sự ưu tiên hàng công hơn là giải quyết vấn đề cốt lõi ở tuyến giữa. Những quyết định này phản ánh sự thiếu nhất quán trong chiến lược chuyển nhượng, khiến United đối mặt với nguy cơ hụt hơi ở các đấu trường lớn.