Động thái bất thường từ CAF
Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vừa gây xôn xao dư luận khi chính thức yêu cầu Sadio Mane trả lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải vô địch châu Phi 2026 (AFCON). Theo thông tin từ tờ Mundo Deportivo, đây là động thái tiếp nối sau quyết định tước chức vô địch của Senegal để trao cho Morocco, á quân của giải đấu. Động thái này được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các giải đấu lớn của châu Phi, làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính minh bạch và công bằng của CAF.
Lý do và phản ứng của Mane
CAF cho biết việc yêu cầu Mane trả lại danh hiệu là để có thể trao lại cho Brahim Diaz, cầu thủ đã giành danh hiệu Vua phá lưới của giải. Tuy nhiên, Mane đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này. Anh lập luận rằng danh hiệu cá nhân, cũng như chiếc Cup vô địch, hiện đang được cất giữ tại một căn cứ quân sự ở Senegal nhằm đảm bảo an toàn trước những diễn biến phức tạp sau trận chung kết.
Diễn biến trận chung kết gây tranh cãi
Trận chung kết AFCON 2026 giữa Senegal và Morocco đã diễn ra đầy kịch tính và tranh cãi. Ở phút bù giờ thứ năm, bàn thắng của Senegal không được công nhận do lỗi của Abdoulaye Seck với Achraf Hakimi. Sau đó, Morocco được hưởng phạt đền nhưng Brahim Diaz lại sút hỏng. Cuối cùng, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, hành động bỏ vào phòng thay đồ để phản đối quyết định của trọng tài đã khiến Senegal bị xử thua 0-3 sau khi Morocco khiếu nại.
Kháng cáo và tương lai chưa rõ ràng
Senegal không chấp nhận phán quyết của CAF và đã đưa chiếc Cup vô địch tới doanh trại quân đội để bảo vệ. Đồng thời, họ cũng gửi đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao ở Thụy Sĩ. Hiện tại, tương lai của danh hiệu cá nhân và tập thể của Senegal tại AFCON 2026 vẫn còn bỏ ngỏ, chờ phán quyết cuối cùng từ các cơ quan có thẩm quyền.