Đợt hội quân tháng 11 của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang trở nên đầy thử thách khi HLV Kim Sang Sik phải đối diện với hàng loạt ca chấn thương nghiêm trọng. Đặc biệt, sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Nguyễn Văn Toàn khiến hàng công vốn đã thiếu chiều sâu nay càng thêm mong manh. Cùng lúc, hai tiền vệ quan trọng là Châu Ngọc Quang và Võ Hoàng Minh Khoa cũng không thể góp mặt, dự kiến chỉ trở lại vào năm sau, làm giảm đáng kể sức mạnh kiểm soát tuyến giữa của đội.
Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip dù vừa bình phục nhưng HLV Kim không muốn mạo hiểm, quyết định không triệu tập anh ở đợt này. Bên cạnh đó, tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên vẫn chưa đủ điều kiện thi đấu, còn các cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Trung Kiên phải tập trung cho U23 Việt Nam tại Panda Cup.
Dẫu vậy, trong khó khăn vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực. Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau 10 tháng điều trị chấn thương và phong độ ấn tượng của thủ môn Nguyễn Đình Triệu mang lại hy vọng mới. HLV Kim cũng mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt mới như Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Trần Việt Cường, hứa hẹn tạo nên làn gió mới cho đội tuyển.