Thị trường chuyển nhượng mùa hè của Chelsea đang trở nên sôi động với hàng loạt bản hợp đồng tấn công mới. Đội bóng thành London đã chiêu mộ Estevao Willian, Jamie Gittens, Liam Delap và Joao Pedro, tạo nên một hàng công đa dạng và giàu sức cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, Chelsea chuẩn bị hoàn tất thương vụ Alejandro Garnacho từ Manchester United với mức phí 40 triệu bảng, sau khi cầu thủ này chủ động thúc đẩy ra đi vì mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim.
Garnacho, với khả năng chơi đa dạng ở hai cánh, được kỳ vọng sẽ tăng cường chiều sâu và sự cạnh tranh cho đội hình của HLV Enzo Maresca. Tuy nhiên, việc Chelsea tiếp tục quan tâm đến Fermin Lopez từ Barcelona lại gây tranh cãi. Dù Lopez là tài năng trẻ sáng giá với 19 bàn và 11 kiến tạo sau 89 trận, anh hiện chỉ là phương án dự bị tại Barca và khó có cơ hội đá chính ở Chelsea khi hàng công đã quá chật chội.
Rõ ràng, trong bối cảnh nhân sự tấn công dồi dào, việc chiêu mộ thêm Lopez có thể dẫn đến dư thừa, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và tính cân bằng đội hình. Chelsea nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.