Maresca vừa mất Colwill đã vội đòi Chelsea chi tiền mua trung vệ mới, dù trong tay còn cả đống lựa chọn. Ông bảo chỉ Colwill mới làm đúng ý mình, còn mấy người kia thì không vừa mắt. Vậy là thiếu người hay thiếu linh hoạt?
Thực tế, Chelsea đã mua sắm ầm ầm, 20 tân binh giá gần nửa tỷ bảng. Vậy mà Maresca vẫn kêu thiếu, chẳng khác gì fan cuồng chuyển nhượng. Đội hình chưa đá đã đòi thay máu, liệu có phải do ông không biết tận dụng người cũ?
Amorim ở Man United cũng vậy, bỏ mặc Mainoo trên ghế dự bị, và đòi mua tiền vệ mới, giá cao. Đội hình chưa tận dụng hết đã vội đổ lỗi cho thiếu người ?
Chuyển nhượng không phải là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề. Nếu HLV cứ thích “plug-and-play”, thì fan chỉ là người trả giá cho sự lười biếng và thiếu sáng tạo của họ mà thôi.
Nếu cứ mỗi lần thiếu một vị trí lại đòi mua mới, thì vấn đề nằm ở hệ thống hay ở chính HLV?