Tài xế ngang nhiên dừng đỗ trên cầu cạn để chụp ảnh ở Thái Nguyên

Sự kiện: Thời sự

Bất chấp nguy cơ xảy ra TNGT thảm khốc, nhiều tài xế và du khách vẫn dừng đỗ trên cầu cạn QL3 mới, nối Thái Nguyên - Chợ Mới để chụp ảnh.

Thời gian gần đây, mỗi khi có dịp đi qua QL3 mới, nối Thái Nguyên đến huyện Chợ Mới (Bắc Kạn), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước cảnh nhiều ô tô, xe máy vô tư dừng đỗ trên cầu cạn, đoạn qua huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Nhiều người cho biết, do cầu cạn trên bắc qua thung lũng đá vôi và rừng tự nhiên nên có khung cảnh hùng vĩ khiến nhiều người thích thú, cùng nhau dừng đỗ trên đường cho người xuống ngắm cảnh, chụp ảnh, check in...

Hàng chục người dừng xe nghỉ ngơi, ngắm cảnh, chụp ảnh trên QL3 mới, qua huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Hàng chục người dừng xe nghỉ ngơi, ngắm cảnh, chụp ảnh trên QL3 mới, qua huyện Phú Lương, Thái Nguyên.

Đặc biệt là khu vực cầu cạn tại Km 91 có lòng đường nhỏ hẹp, cong cua... việc người và phương tiện dừng đỗ trên đường đã làm che khuất gương cầu lồi đặt trên đường. Tình trạng này khiến các xe dừng đỗ trên lòng đường gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Tình trạng này làm tăng nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường.

Tình trạng này làm tăng nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường.

Trên thực tế, tại khu vực này đã từng xảy ra nhiều vụ TNGT thương tâm. Đơn cử, khoảng 23h đêm 2/5, tại khu vực cầu Cạn thuộc địa phận xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Vụ việc khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cụ thể, khi nhóm thanh niên gồm 7 nam, nữ quê tỉnh Hà Nam đi phượt bằng xe mô tô từ Cao Bằng trở về, khi đến khúc cua trên cầu cạn thì 2 nam thanh niên (đều SN 2001) xảy ra va chạm, bị lao xe xuống khe núi sâu dưới cầu khiến 1 người tử vong tại chỗ. Ngoài ra, có 1 nam và 1 nữ thanh niên khác bị ngã trên cầu dẫn đến bị thương.

Trước đó, cũng tại khu vực này, khoảng 20h ngày 25/3/2021, xe limousine loại 9 chỗ mang BKS 29B-191.36 do Hoàng Cao Khải (SN 1967, ở Bắc Kạn) cầm lái chạy theo hướng Thái Nguyên-Bắc Kạn đã đâm vào xe ô tô tải BKS 29C-228.66 do Dương Trọng Thế (SN 1981, ở Cao Bằng) điều khiển đang dừng đỗ trên đường để sửa chữa. Hậu quả vụ việc khiến 3 người chết, 2 người bị thương.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Dừng đỗ trên cầu là hành vi bị cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Đơn vị sẽ chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiểu rõ hơn về nộp phạt trực tuyến vi phạm giao thông

Bắt đầu từ ngày 1-3, lực lượng CSGT, CATP Hà Nội đã ra quân xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến qua mạng. Việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân không...

Chia sẻ
Theo Hồng Nguyên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN