Clip: Hổ dữ nhảy vọt qua đầu voi, vồ trúng nhân viên kiểm lâm

Sau pha tấn công của con hổ Bengal, người quản tượng đã bị thương khá nặng ở tay. May mắn là vết thương không nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh tượng kinh hoàng này xảy ra tại công viên quốc gia Kaziranga ở Đông Bắc Ấn Độ.

Sau khi nhận được tin báo có một con hổ Bengal xâm nhập trái phép vào làng, các nhân viên kiểm lâm đã cưỡi voi đến để bắt con vật hung dữ. Tuy nhiên, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó.

Khi thấy các nhân viên kiểm lâm cưỡi voi đi ngang qua cánh đồng lúa, con hổ đã lập tức lao tới, nhảy lên ngang tầm lưng của con voi rồi tấn công người quản tượng. Dù trước đó người quản tượng đã dùng roi quất liên tục về phía trước để hù dọa vẫn không xua đuổi được con hổ.

Được biết, sau khi dính đòn tấn công cực mạnh từ chúa sơn lâm, người quản tượng đã bị thương khá nặng ở tay. Rất may là vết thương này không nguy hiểm tới tính mạng.

Trong tự nhiên, hổ Bengal là động vật ăn thịt thuần túy và chúng đi săn các loài động vật có kích thước từ trung bình tới lớn như lợn rừng, hươu đốm, nai, bò tót, trâu nước và trâu rừng Tây Tạng...  Không chỉ vậy, hổ Bengal còn dám săn bắt cả voi châu Á và tê giác Ấn Độ non. 

Hổ Bengal giết con mồi bằng cách chế ngự chúng rồi cắn đứt tủy sống hoặc sử dụng cú cắn vào cổ làm nghẹt thở đối với con mồi lớn. Thông thường nó sẽ tha con mồi tới nơi an toàn để ăn thịt.

Hổ Bengal nằm trong danh mục động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với số lượng ngày càng sụt giảm. Môi trường sống của loài vật này đang trở nên rải rác do sự xuất hiện của con người. Hiện nay, hổ Bengal chỉ tập trung ở những vùng rừng nhỏ tại Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Myanmar.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Bị hổ dữ rượt đuổi, nhóm du khách la hét phóng xe bỏ chạy

Bị con hổ dữ đuổi theo khi đang tham quan vườn quốc gia, nhóm du khách sợ hãi lập tức phóng xe bỏ chạy.

Chia sẻ
Theo Hải Vân (T/H) ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN