Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ

Sự kiện: Thời sự

Sau 8 tháng thi công, đại lộ rộng 120 m, dài khoảng 8 km đang dần hoàn thiện, kết nối sân vận động 135.000 chỗ với các trục giao thông phía Nam Hà Nội.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở Hà Nội dần thành hình. (Video: Anh Đoàn)

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 1

Sau khoảng 8 tháng thi công, đại lộ rộng 120 m, dài khoảng 8 km đang được triển khai nhiều hạng mục, hình thành tuyến kết nối Quốc lộ 21C với sân vận động VinFast - Trống Đồng, đồng thời liên thông với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 2

Tuyến đường được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm dự án sân vận động VinFast - Trống Đồng được triển khai. Điểm đầu tuyến kết nối với Quốc lộ 21C, một trong những trục giao thông quan trọng ở phía Nam Hà Nội.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 3

Theo quy hoạch, đại lộ rộng 120 m là tuyến giao thông chính qua khu B của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, kết nối sân vận động với các công trình thể thao, khu đô thị và hệ thống giao thông bên ngoài khu vực.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 4

Sau khoảng 8 tháng, nhiều hạng mục đang được thi công đồng thời. Nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật được triển khai tại nhiều vị trí trên tuyến.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 5

Đoạn từ sân vận động VinFast - Trống Đồng đến Quốc lộ 21C dài khoảng 2 km đang được hoàn thiện các hạng mục. Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt, cây xanh được trồng tại dải phân cách giữa đường.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 6

Hệ thống cống thoát nước dọc tuyến cũng đang được thi công. Công nhân triển khai các phần việc liên quan đến bê tông, cốt thép và đường thoát nước, phục vụ việc tiêu thoát nước cho tuyến đường.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 7

Tại khu vực dải phân cách, công nhân trồng cỏ, chăm sóc cây xanh và hoàn thiện các hạng mục cảnh quan.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 8

Ở phía Nam, Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch qua cửa ngõ Hà Nội. Khi các đoạn tuyến được kết nối tại khu vực xã Hồng Vân, phương tiện từ sân vận động có thể tiếp cận Quốc lộ 1A, từ đó kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 9

Không chỉ phục vụ việc đi lại đến sân vận động, đại lộ 120 m còn là trục giao thông xuyên qua khu B của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch để kết nối các công trình thể thao, khu đô thị với những tuyến đường đối ngoại ở phía Nam Hà Nội.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 10

Với mặt cắt ngang 120 m, đây là tuyến đường có quy mô lớn trong khu vực. Trong đồ án quy hoạch khu B, tuyến được xác định theo hướng Đông Tây và giữ vai trò trục giao thông chính của khu đô thị thể thao.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 11

Cùng với tuyến đường, sân vận động VinFast - Trống Đồng cũng đang được xây dựng. Cả 4 khán đài A, B, C và D đã được triển khai, trong đó nhiều hạng mục kết cấu đang tiếp tục được thi công.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 12

Sân vận động là công trình trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Theo quy hoạch, công trình có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi và được định hướng trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Cận cảnh đại lộ 120 m đang thành hình, mở đường vào sân vận động 135.000 chỗ - 13

Sân vận động VinFast - Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được đặt mục tiêu hoàn tất khoảng năm 2035. Khi các dự án được triển khai theo quy hoạch, đại lộ 120 m sẽ giữ vai trò kết nối khu liên hợp thể thao với mạng lưới giao thông ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế...

Theo Viên Minh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN