Mốt khoe xương hông bị phản đối dữ dội

"Bikini bridge" tạm hiểu là trào lưu khoe xương hông khi mặc bikini đang bị lên án dữ dội.

Cách đây vài năm cụm từ "Bikini bridge" còn khá mới mẻ và nó mau chóng tạo nên cơn sốt mãnh liệt trong giới thời trang. Sau đó nó lan mạnh sang cả giới trẻ khắp thế giới. "Bikini bridge" tạm hiểu là hai bên xương hông nhô cao và có thể tạo thành một đường thẳng khi phụ nữ trong tư thế nằm. Trào lưu này khiến rất đông các cô gái mặc bikini nằm dài trên bãi biển rồi chụp lại phần bụng dưới và cặp đùi của mình.

Trước tiên cần nói đến sức hút của "Bikini bridge". Trên thực tế, nhiều bạn gái đã trở nên nổi tiếng khi khoe xương hông trên các tài khoản cá nhân online. Các cô gái trẻ với vòng 1 căng phồng, chiếc eo nhỏ xíu, chiếc bụng dưới nổi múi hoặc phẳng nhẵn và cặp giò bóng mượt đã mau chóng được biết đến khi mặc bikini khoe xương hông.

Bên cạnh việc được biết đến nhiều hơn, họ còn trở thành người mẫu hay nhận được những công việc thiên về khai thác sắc đẹp. Không ít cô gái đổi đời hoặc kiếm được những anh chàng "thơm tho".

Mốt khoe xương hông bị phản đối dữ dội - 1

Mốt khoe "cây cầu xương hông" từng được giới thời trang sủng ái

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã chứng minh, để có được "cây cầu xương hông", các cô gái phải có chế độ ăn vô cùng nghèo nàn và "mù quáng". Họ hầu như không ăn thịt, uống sữa hay ăn đồ béo. Với thực đơn chỉ có một nhúm hạt ngũ cốc cùng rau xanh và nước lọc, các cô gái mau chóng thải loại mỡ ra khỏi cơ thể. Nhưng để đạt được những "cây cầu" thẳng tắp, họ cần ăn kiêng tuyệt đối trong thời gian dài. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe và hãy nên nhớ, những tín đồ của trào lưu này luôn là giới trẻ vị thành niên.

Trước hiểm họa thực sự của một trào lưu khoe thân quá gợi cảm lẫn nguy hiểm, rất nhiều các tổ chức xã hội đã lên tiếng phản đối. Sau một thời gian xuất hiện ồ ạt, trào lưu khoe xương hông nhô cao và chiếc bụng phẳng lỳ hiện đang đối mặt với nhiều ý kiến phản đối. Tờ Mail Online đưa tin, theo ước tính của tổ chức y tế thế giới, có khoảng 4500 cô gái trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 19 phải nhập viện vì chạy đua theo phong cách này.

Không ít cô gái tuổi vị thành niên hưởng ứng kiểu mốt này phải nhập viện vì suy kiệt sức khỏe, thường xuyên choáng ngất. Thậm chí có những cô gái còi cọc quá mức vì mắc phải bệnh chán ăn do ăn kiêng trong thời gian dài gây nên. Ngoài ra việc ăn uống quá nghèo chất dinh dưỡng đã khiến họ không được minh mẫn như bình thường vì cơ thể thiếu chất dinh dưỡng nuôi hệ tuần hoàn và hệ thần kinh.

Mốt khoe xương hông bị phản đối dữ dội - 2

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã chứng minh, để có được "cây cầu xương hông", các cô gái phải có chế độ ăn vô cùng nghèo nàn và "mù quáng".

Emma đến từ London chỉ là một trong số rất nhiều bạn gái tuổi teen đã từng phải trải qua khóa trị liệu rất tốn kém vì em trót mắc bệnh chán ăn sau khi nhận được lời khen nhiệt tình vì một tấm ảnh khoe xương hông của mình trên Facebook.

Linda thì bị lắp ghép và tung ảnh khoe xương hông lên một số trang web tình ái không lành mạnh. Điều này ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của cô vì không ít bạn nam cùng trường học đã phát hiện thấy.

Mới đây, một website tập hợp các tín đồ yêu thích việc chụp hình khoe thân đã bị đông đảo các bậc phụ huynh phản đối yêu cầu đóng cửa. Theo lập luận của những bậc cha mẹ, họ cho rằng website này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và quá trình học tập của con cái họ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự nghi ngại việc đây là cách buôn bán thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ uống có cồn thậm chí là chất gây nghiện trá hình của giới "mafia".

Mốt khoe xương hông bị phản đối dữ dội - 3

Trào lưu gợi cảm này tiềm ẩn quá nhiều hiểm họa

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN