Làn da khô héo vì lười dưỡng thể

Làn da bạn lão hóa với tốc độ kinh hoàng trong mùa nóng bởi tác động của ánh nắng và điều hòa nhiệt độ, trong khi kem dưỡng thể đã bị vứt xó.

 Kem dưỡng thể gần như là thứ không thể thiếu của chị em trong mùa khô. Vậy mùa hè thì sao?

Câu trả lời là: Làn da bạn vẫn cần sự chăm sóc của loại mỹ phẩm này.  Dĩ nhiên, vào mùa hè, da bạn không đến nỗi khô ráp tới mức bong vảy, nứt nẻ như những ngày đông hanh khô. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời và việc ngồi trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ thường xuyên sẽ khiến da bạn bị lão hóa, mất nước cho dù bạn ở ngoài đường hay trong nhà. Đặc biệt nếu bạn mặc váy, mùa hè sẽ là lúc làn da ở đôi chân bạn bị “tàn phá” ghê nhất.

Nó không chỉ sạm đen mà còn kém mịn mượt, thậm chí khô ráp. Phần cổ và gáy bạn cũng vậy, vừa tối màu vừa dễ xuất hiện nếp nhăn do tia cực tím trong ánh nắng chiếu vào. Ánh nắng làm da bạn lão hóa với tốc độ kinh hoàng. Vì thế, chắc chắn bạn vẫn cần dưỡng thể.  

Làn da khô héo vì lười dưỡng thể - 1

Thế nhưng có một điều cũng chắc chắn không kém, đó là bạn không thể sử dụng những loại kem dưỡng thể quá nhiều độ ẩm của mùa đông. Hãy từ bỏ những hũ kem đặc (dạng cream hay butter) vì chúng sẽ khiến bạn cảm thấy thật tồi tệ khi cơ thể đổ mồ hôi; và chuyển sang dạng sữa (lotion) nhẹ nhàng. Hãy thử bôi lên da và xoa nhẹ, nếu nó nhanh chóng thẩm thấu vào da, khiến da trở nên tươi mịn, mát mẻ mà không nhờn rít là ổn.

Hiện nhiều hãng mỹ phẩm đã có loại dưỡng thể dạng xịt (body mist), lớp dưỡng chất sẽ bao phủ da bạn một cách nhẹ nhàng, tươi mát, đem lại cảm giác khô ráo, thông thoáng, lại có mùi thơm (hãy chọn những mùi hương tươi mát như trà xanh, cam chanh, lá sen…). 

Sản phẩm dưỡng thể mùa hè nên có thêm chức năng chống nắng, cho dù bạn vẫn bịt kín từ đầu đến chân khi ra đường, bởi các lớp vải không thể ngăn cản toàn bộ các tia tử ngoại. Như vậy, da bạn sẽ không chỉ được cung cấp độ ẩm và chất dinh dưỡng mà còn được cung cấp lớp mảng bảo vệ.  Dù dùng loại dưỡng thể nào, bạn cũng nên lấy một lượng vừa phải, đủ để thẩm thấu hết vào da. Hãy dùng khăn lau bớt lượng sản phẩm thừa.

Làn da khô héo vì lười dưỡng thể - 2

Dùng dưỡng thể ngày hai lần (trước khi ra khỏi nhà đi làm và trước khi đi ngủ), thoa sau khi tắm xong, massage nhẹ nhàng để kem thấm vào da, cũng để máu huyết lưu thông, tăng hiệu quả của sản phẩm. Bạn đừng quên thỉnh thoảng tẩy da chết cho cơ thể để làn da mịn màng, sáng sủa và cũng để sản phẩm dưỡng thể có hiệu quả cao hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Sâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN