Những đại dự án có tầm quan trọng không kém sân bay, cao tốc tại Phan Thiết

Trong năm 2019, 3 đại dự án giải trí, nghỉ dưỡng đã được đồng loạt triển khai tại Phan Thiết. Đây là 3 đại dự án được đánh giá có tầm quan trọng không kém gì sân bay hay cao tốc. Được kỳ vọng sẽ làm lột xác toàn bộ thị trường du lịch Phan Thiết, giúp phố biển trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Châu Á.

Đầu năm 2019, thị trường bất động sản Phan Thiết sôi động trước thông tin sắp khởi công sân bay Phan Thiết và tuyến cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sau gần 10 năm chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Thông tin khởi công 2 đại dự án này đã khiến giá bất động sản Phan Thiết tăng mạnh.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải: Nếu như sân bay Phan Thiết phá giải được thế cô lập của phố biển với các khách phía Bắc, nước ngoài thì cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây lại giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Phan Thiết.

Theo thông tin mới nhất, trong 4 tháng nữa (Quý I/2020) tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây sẽ khởi công. Sân bay Phan Thiết cũng đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng để khởi công vào Quý II/2020.

Nếu như thị trường bất động sản Phan Thiết đầu năm sôi động với sân bay, cao tốc, thì trong những tháng cuối năm 2020, các nhà đầu tư quan tâm đến thị trường này lại đứng ngồi không yên khi hàng loạt các đại dự án có tầm quan trọng với Phan Thiết không kém sân bay, cao tốc được khởi công. Các đại dự án này được kỳ vọng sẽ làm lột xác hoàn toàn Phan Thiết, giúp địa phương thu hút nhiều khách du lịch hơn, ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Tổ hợp giải trí Mũi Né Summerland Resort tái hiện một “Lasvegas” thu nhỏ tại Phan Thiết

Tổ hợp giải trí Mũi Né Summerland Resort tái hiện một “Lasvegas” thu nhỏ tại Phan Thiết

Tác động mạnh tới bộ mặt du lịch Phan Thiết có thể kể đến tổ hợp giải trí đầu tiên của Phan Thiết Mũi Né Summerland Resort của Hưng Lộc Phát. Được biết, tổ hợp giải trí này được triển khai và tái hiện lại một “Lasvegas, Macau” thu nhỏ tại Phan Thiết. Khi hoàn thành, Mũi Né Summerland Resort sẽ phá thế đơn điệu về dịch vụ giải trí đêm của du khách.

Dự án này có quy mô hơn 2.000 căn khách sạn 5 sao, hơn 100 nhà hàng ẩm thực đa chủ đề, hơn 200 cửa hàng mua sắm, tổ hợp hơn 40 quán bar - beer club, không gian tiệc tùng lớn nhất tại Phan Thiết. Tất cả được bố trí tập trung trên tuyến phố đi bộ và con đường lễ hội dài hơn 2.000 m của dự án. Theo chủ đầu tư, khách du lịch sẽ phải mất cả tuần để khám phá hết tổ hợp này.

Theo đại diện Hưng Lộc Phát Corp, về đêm, con phố ẩm thực thêm nhộn nhịp khi khách du lịch có thể ngồi uống bia ngoài phố, nghe nhạc, tham gia lễ hội và hưởng gió biển. Phố ẩm thực về đêm sẽ được phát triển giống như phố Bùi Viện ở TP. HCM hay Tạ Hiện ở Hà Nội. Tuyến phố shopping của Mũi Né Summerland Resort sẽ trở thành điểm mua sắm hàng đầu Phan Thiết với các cửa hàng thời trang, đồ lưu niệm…

Ngoài tuyến phố đi bộ về đêm hơn 2.000 m, Mũi Né Summerland Resort còn chi hàng trăm tỷ xây dựng khu công viên nước quy mô nhất Phan Thiết, tổng diện tích lên đến 18.000 m2. Đại diện của Hưng Lộc Phát Corp cho biết, khu công viên nước này tích hợp đầy đủ các trò chơi cảm giác mạnh, hồ đôi tạo sóng trong nhà, khu trượt sóng, vườn ốc đảo, rừng nhiệt đới…

Vườn ốc đảo tại công viên nước Mũi Né Summerland Resort

Vườn ốc đảo tại công viên nước Mũi Né Summerland Resort

Đặc biệt, tại dự án này, lần đầu tiên Phan Thiết sẽ có một nhà hát lớn chuyên biểu diễn các show diễn đẳng cấp quốc tế sánh ngang với các Show Alcazar (Thái Lan), Mao Lương Đỏ (Trung Quốc), Ký Ức Hội An (Việt Nam)…

Cuối mỗi tuần, chủ đầu tư sẽ tổ chức các show nghệ thuật trình diễn ánh sáng 3D mapping trên quy mô cực lớn. Đây cũng là siêu dự án có vị trí đắc địa bậc nhất tại Phan Thiết khi nằm ngay trung tâm thành phố, ngay sát bên cạnh sân golf 18 lỗ Sealink lớn nhất miền Trung.

Khi được công bố ra thị trường, dự án này tạo ra một lực đẩy khổng lồ, khiến giá đất quanh dự án tăng chóng mặt. Hàng loạt dự án xung quanh như Hải Phát Resort, Diamond Bay Resort, Silver Beach Resort… cũng được đồng loạt khởi công và chào bán.

Ở thời điểm hiện tại, khuôn viên dự án trở thành một đại công trường 3 ca không ngủ với không khí thi công tấp nập nhất Phan Thiết. Theo ghi nhận thực tế, hiện nay toàn bộ khu đất dự án đã gần như hoàn thành công tác thi công, san ủi mặt bằng.

Không khí thi công 3 ca tấp nập tại đại công trường Mũi Né Summerland Resort

Không khí thi công 3 ca tấp nập tại đại công trường Mũi Né Summerland Resort

Khu đất cỏ mọc ngút người với những đồi cát nhấp nhô giờ đã bằng phẳng, trở thành một đại công trường ven biển. Vào giờ trưa, 30 chiếc máy ủi, máy xúc, cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn thi công hối hả.

Khu vực công viên nước cũng được đẩy nhanh xây dựng. Theo công bố của Hưng Lộc Phát Corp, hạng mục tư vấn thiết kế và vận hành khu công viên nước 18.000 m2 sẽ do 2 tập đoàn Proslide và White Water West triển khai. Đây là 2 tập đoàn tư vấn, thiết kế và vận hành công viên nước hàng đầu Châu Á với lịch sử gần 50 năm hoạt động.

Ngoài Mũi Né Summerland Resort, thị trường du lịch Phan Thiết cũng được dự đoán bùng nổ khi xuất hiện dự án nghỉ dưỡng Novaworld có quy mô gần 1.000 ha, có tích hợp khu safari và khu trò chơi nhiều tiện ích. Điểm nổi bật của dự án là khu phức hợp thể dục - thể thao 220ha với điểm nhấn là cụm sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, bãi biển - Ocean Lagoon (bãi biển chắn sóng)...

Một khu thể thao biển quy mô lớn hiện cũng đang được triển khai tại dự án Thanh Long Bay tại Hàm Thuận Nam.

Khi các dự án này được triển khai sẽ giải quyết một cách triệt để vấn đề khách du lịch ăn gì, chơi gì, xem gì khi đến Bình Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trâm Anh ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN