"Thủ đô thánh chiến" nằm bên nước Pháp

"Thủ đô thánh chiến" nằm bên nước Pháp

Không chỉ là thiên đường với những kẻ cực đoan, "vùng đất sinh ra bạo lực" cách Paris hơn 3 giờ đi xe hơi này còn là trung tâm buôn bán vũ khí trái phép ở châu Âu. Chỉ cần 500-1000 euro, sau nửa giờ đồng hồ, bạn có thể dễ dàng sở hữu một vũ khí quân sự.
Bức ảnh xúc động về cảnh cấp cứu nạn nhân khủng bố Pháp

Bức ảnh xúc động về cảnh cấp cứu nạn nhân khủng bố Pháp

Bức ảnh xúc động, làm lay động trái tim hàng triệu người mô tả cảnh quá tải trong một phòng hồi sức, cấp cứu ở bệnh viện Saint Louis, nơi các y bác sĩ nỗ lực hết sức để giành giật sự sống cho các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13.11.
Chuyên gia VN: Chỉ dùng vũ lực sẽ không chống được IS

Chuyên gia VN: Chỉ dùng vũ lực sẽ không chống được IS

Quan sát vụ khủng bố đẫm máu ở Pháp ngày 13.11, ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao nhận định, để giải quyết vấn đề chống khủng bố, phải có giải pháp về mặt chính trị. Nếu không, cứ lực lượng này bị dập xuống thì lực lượng khác lại ngoi lên.
Chân dung kẻ chủ mưu khủng bố đẫm máu ở Pháp

Chân dung kẻ chủ mưu khủng bố đẫm máu ở Pháp

Abu Oud từng tuyên bố có thể lên kế hoạch tấn công phương Tây bất kể mật vụ theo dõi sát sao thế nào. Hắn thường tuyển mộ các binh sĩ phương Tây tham gia mạng lưới khủng bố IS ở Syria, thậm chí cả người em 13 tuổi của hắn.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN