Lãnh 6 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Bị cáo Định đã viết, tàng trữ và phát tán 19 bộ tài liệu có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam…

TAND tỉnh Đắk Nông ngày 9/8 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 6 năm tù đối với Đinh Đăng Định (SN 1963, ngụ khối 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp - Đắk Nông) về tội chống phá Nhà nước.

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2010 và 2011, bị cáo Định đã viết, tàng trữ và phát tán 19 bộ tài liệu có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam… Đồng thời, bị cáo đã móc nối với một số phần tử phản động trong nước viết bài và trả lời phỏng vấn của một số tổ chức ở nước ngoài để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trước khi bị bắt, Đinh Đăng Định là giáo viên dạy hóa học tại Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Tuy Đức - Đắk Nông).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN