Dựng chuyện để hiếp dâm bé gái trong bãi cỏ

Dựng chuyện, hỏi N. có đánh em mình không rồi Nguyễn Xuân Thiện lôi bé vào bãi đất trống để hiếp dâm. 2 bảo vệ khu phố đi ngang bắt được "yêu râu xanh" có tiền án này.

Ngày 24-4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thiện (SN 1983, ngụ tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Trước đó, Thiện từng đi tù 3 lần về các tội trộm cắp và hủy hoại tài sản.

Tối 21-1-2013, trên đường đi uống cà phê về, Thiện thấy cháu Q.N. (SN 2003) đứng gần bãi đất trống ở phường Thới An, quận 12, TP HCM nên hỏi: “Hồi chiều có đánh bé Hương không?”.

Cháu N. chưa kịp phản ứng đã bị Thiện lôi vào bãi đất trống thực hiện hành vi đồi bại. N. phản ứng, bị Thiện tát vào mặt và đòi giết nên cháu phải nằm im.

Lúc đó có 2 bảo vệ khu phố đi tuần ngang, nghe tiếng động, tưởng trai gái yêu nhau trong bờ bụi nên nói: “Gần đây có khách sạn sao không vào?". Hoảng sợ, Thiện bật dậy rồi bỏ chạy. Hai bảo vệ phát hiện cháu N. bị hại nên đuổi theo bắt giữ Thiện, giao công an xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Duyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN