Vụ trung tâm GDTX “bán chữ”: Kỷ luật 3 đảng viên

Liên quan đến việc có một số học bạ giả, khống tại đơn vị, Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk) đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với 3 đảng viên.

Ngày 30/9, ông Hà Ngọc Hướng- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Buôn Đôn (tỉnh Đăk Lăk), Bí thư chi bộ Trung tâm cho biết, liên quan đến việc có một số học bạ giả, khống tại đơn vị, Chi bộ đã ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với 3 đảng viên là: Vũ Văn Quyết (giáo viên môn toán), Nguyễn Thị Hoa (giáo viên môn sinh), Trần Xuân Dũng (giáo viên môn lịch sử).

Vụ trung tâm GDTX “bán chữ”: Kỷ luật 3 đảng viên - 1

TT GDTX huyện Buôn Đôn, nơi phát hiện nhiều học bạ giả

Ông Hướng cho biết, hiện chưa xác định được có hay không việc 3 giáo viên này ký vào các học bạ giả, khống. Tuy nhiên, họ đã thừa nhận thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng có học bạ giả, khống tại Trung tâm. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Đôn cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên Đinh Thị Nhã Uyên vì có hành vi ký khống vào một số học bạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Hậu (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN