Trường ĐH Hùng Vương có thể bị đình chỉ

Liên quan đến các vấn đề “lùm xùm” về con dấu của Trường ĐH Hùng Vương thời gian qua.

Ngày 9/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã có ý kiến chỉ đạo Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp hướng dẫn HĐQT trường này chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để đề nghị cơ quan điều tra Công an TP khởi tố hành vi cố tình chiếm đoạt, cất giữ trái phép và không bàn giao con dấu của trường cho HĐQT trường đối với ông Lê Văn Lý và các cá nhân có liên quan. Trong trường hợp phải đình chỉ đào tạo với Trường ĐH Hùng Vương, TP yêu cầu các đơn vị có liên quan nắm danh sách sinh viên (SV), trong đó có SV Lào đang học tại đây, đề xuất UBND báo cáo xin ý kiến Thường trực Thành ủy, kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép chuyển số SV này sang học tại các trường ĐH khác trên địa bàn TP. Đồng thời, trường dời ngày tổ chức thi cuối khóa cho SV đến thời điểm thích hợp và phải tổ chức thi tốt nghiệp cho SV theo đúng quy chế.

Trường ĐH Hùng Vương có thể bị đình chỉ - 1

Đại hội cổ đông bất thường tại ĐH Hùng Vương sáng 26/6 (Ảnh: Nguồn Dân Việt)

Trước đó, do mắc sai phạm dẫn tới mâu thuẫn trầm trọng trong bộ máy lãnh đạo của Trường ĐH Hùng Vương, tháng 3/2012, ông Lý đã bị UBND TP ra quyết định tạm thời đình chỉ chức vụ hiệu trưởng. Tiếp đó, Bộ GD-ĐT cũng có quyết định tạm ngưng tuyển sinh đối với trường này. Gần đây, ngày 14/6/2013, UBND TP đã có quyết định không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương với ông Lý. Do ông không thực hiện nên ngày 2/7/2013, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tiếp tục có văn bản yêu cầu ông nghiêm túc chấp hành quyết định trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Pháp luật Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN