Trường cấp 2 ở Nhật gây bức xúc vì yêu cầu học sinh khai báo mật khẩu truy cập mạng xã hội

Sự kiện: Giáo dục

Một trường cấp 2 ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã phát cho học sinh một tờ khai để điền thông tin vào, trong đó có cả phần để ghi rõ mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Việc này khiến nhiều học sinh và cư dân mạng bức xúc, nên Hội đồng Giáo dục ở khu vực đó phải lên tiếng.

Một trong những điều đầu tiên chúng ta được khuyên trong việc sử dụng Internet chính là không bao giờ nói bất kỳ mật khẩu nào cho bất kỳ ai, để tránh bị lừa đảo hoặc lộ thông tin cá nhân.

Thế nhưng nếu bạn được yêu cầu khai mật khẩu vào một văn bản chính thức của nhà trường thì sao? Đúng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Mà đó chính là điều mới xảy ra ở một trường cấp 2 tại phường Nerima (Tokyo, Nhật Bản). Nhiều học sinh trong trường đã chụp ảnh tờ khai và đăng lên mạng, khiến cư dân mạng cũng bức xúc theo.

Học sinh ở một trường học tại Nhật được đề nghị khai báo mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Ảnh minh họa: Nippon.

Học sinh ở một trường học tại Nhật được đề nghị khai báo mật khẩu tài khoản mạng xã hội. Ảnh minh họa: Nippon.

Đây là một tờ khai để học sinh đem về nhà và điền thông tin vào, trong đó có những câu như “Em sẽ dùng điện thoại thông minh và mạng xã hội trong… tiếng đồng hồ mỗi ngày”, “Em sẽ dùng điện thoại thông minh và mạng xã hội đến… giờ hằng ngày”…

Thế rồi có một câu: “Mật khẩu mạng xã hội của em là…”.

Do có rất nhiều học sinh và cư dân mạng, dù không phải học sinh và không liên quan đến sự việc, đã lên tiếng phản đối, nên Hội đồng Giáo dục phường Nerima phải phản hồi trước yêu cầu gây tranh cãi này. Họ nói đã thông báo cho từng trường ở phường Nerima rằng học sinh không cần điền vào câu về mật khẩu mạng xã hội, nhưng thật đáng tiếc là một trường đã không nhận được thông báo.

Tờ khai dành cho học sinh với yêu cầu oái oăm. Ảnh: Bengo4.

Tờ khai dành cho học sinh với yêu cầu oái oăm. Ảnh: Bengo4.

Dù gì, kết quả thì đã rõ: 276 học sinh ngây thơ đã điền mật khẩu và nộp cho nhà trường.

Lời giải thích của Hội đồng cũng không khiến cư dân mạng hài lòng. Họ đặt câu hỏi rằng, nếu học sinh không cần điền vào dòng khai mật khẩu, thì tại sao lại có câu đó trong tờ giấy?

Nhiều cư dân mạng viết những bình luận như:

“Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ viết: Quy tắc của em khi dùng mạng xã hội là không viết mật khẩu ra cho người khác”.

“Tôi chỉ có thể nghĩ đây là câu hỏi mẹo, và khi học sinh ghi mật khẩu rồi nộp, thì giáo viên sẽ bảo: “Chẳng phải thầy/ cô đã dặn các em là không bao giờ được cho người khác mật khẩu rồi hay sao?””.

Đã có gần 300 học sinh viết mật khẩu của mình ra rồi nộp cho nhà trường. Ảnh minh họa: Saeed Khan/ AFP/ Getty Images.

Đã có gần 300 học sinh viết mật khẩu của mình ra rồi nộp cho nhà trường. Ảnh minh họa: Saeed Khan/ AFP/ Getty Images.

Hội đồng Giáo dục phường Nerima cho biết, họ đã cất những tờ khai có mật khẩu của học sinh vào tủ khóa lại rồi sau sẽ gửi lại từng gia đình, còn đến giờ thì chưa mật khẩu nào bị lộ.

Trường cấp 2 ở Nhật gây bức xúc vì yêu cầu học sinh khai báo mật khẩu truy cập mạng xã hội - 4

Tàu thăm dò phát hiện “ngôi nhà bí ẩn” hình lập phương trên Mặt Trăng, dự đoán đó là gì? 06/12/2021

Trường cấp 2 ở Nhật gây bức xúc vì yêu cầu học sinh khai báo mật khẩu truy cập mạng xã hội - 5

Nhà chức trách Ấn Độ đập quả dừa để mừng đoạn đường mới, dừa còn nguyên mà đường nứt luôn 06/12/2021

Trường cấp 2 ở Nhật gây bức xúc vì yêu cầu học sinh khai báo mật khẩu truy cập mạng xã hội - 6

Công chúa Aiko mừng tuổi trưởng thành, cho biết mình đã lựa chọn không dùng vương miện mới 05/12/2021

Trường cấp 2 ở Nhật gây bức xúc vì yêu cầu học sinh khai báo mật khẩu truy cập mạng xã hội - 7

Thục Hân Theo nhiều nguồn tin

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Học sinh trung học nhiều nơi được yêu cầu phải mua Ipad đời mới

Quy định này của Kyoto sẽ tạo gánh nặng cho một số gia đình, khi họ buộc phải mua Ipad phục vụ việc học cho con mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN