Trung Quốc: Lớp học có duy nhất một học sinh

Cậu bé Hu Yang, 8 tuổi, là học sinh duy nhất đang học tại một trường tiểu học ở Tiên Du thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Trung Quốc: Lớp học có  duy nhất một học sinh - 1

Hu Yang một mình ngồi giữa lớp nghe thầy giáo giảng bài

Trung Quốc: Lớp học có  duy nhất một học sinh - 2

Ngôi trường 3 tầng được xây dựng vào năm 2005, với 24 phòng học. Cách đây 2 năm, trường có 80 học sinh nhưng đã giảm xuống còn 17 học sinh vào năm ngoái. Hiện Hu Yang là học sinh duy nhất còn theo học tại ngôi trường này.

Trung Quốc: Lớp học có  duy nhất một học sinh - 3

Trung Quốc: Lớp học có  duy nhất một học sinh - 4

Zheng Zhixiong, một trong hai giáo viên của trường, cho biết: “Mặc dù chúng tôi chỉ có duy nhất 1 học sinh nhưng chúng tôi vẫn dạy em theo chương trình giáo dục quốc gia. Yang là một học sinh giỏi, nên chúng tôi cũng cảm thấy ít áp lực hơn. Chúng tôi cố gắng hết sức để em ấy có thể cảm thấy như học ở các trường khác”.

Trung Quốc: Lớp học có  duy nhất một học sinh - 5

Thầy giáo Zheng Zhixiong giải thích phần lớn học sinh bỏ học để theo bố mẹ đi kiếm việc làm. Nhiều người buộc phải bỏ nhà đến các thành phố tìm việc làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN