Thi THPT Quốc gia: Thí sinh hồi hộp đoán đề thi Ngữ văn

Sáng 25/6, thí sinh cả nước bước vào kì thi THPT quốc gia 2018, môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, hầu hết các em đều cảm thấy tự tin với môn thi này.

Theo ghi nhận ngay từ sáng sớm đã có rất đông phụ huynh đưa con đến điểm thi, hầu hết các em đều cảm thấy tự tin, còn các phụ huynh ở bên ngoài điểm thi thì lộ rõ vẻ lo lắng.

Nguyễn Thu Hà, thí sinh thi tại điểm thi THPT Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng cho biết, em rất lo lắng, bố mẹ em đã động viên em bình tĩnh, làm hết sức, còn làm được đến đâu thì làm. Vì thế em cũng cảm thấy không áp lực lắm.

Thi THPT Quốc gia: Thí sinh hồi hộp đoán đề thi Ngữ văn - 1

Trần Thanh Hoa, thí sinh tại điểm thi THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Em chỉ thấy hồi hộp, không biết mình làm bài tốt không. Do điểm thi của em nằm ở khu vực nội thành, lại là địa điểm rất hay tắc đường nên bố em đưa đến từ rất sớm, 5h30 em đã có mặt tại phòng thi rồi. Về kiến thức thì em không lo lắng lắm nhưng em rất hồi hộp không biết đề sẽ như thế nào, có đánh đố thí sinh hay không".

Thi THPT Quốc gia: Thí sinh hồi hộp đoán đề thi Ngữ văn - 2

Em Đỗ Kim Lan, lớp 12A3 trường THPT Việt Đức, Hà Nội cho biết: “Từ tối qua, em đã không học bài nữa, em đi ngủ sớm để tạo tinh thần thoải mái cũng như không tự tạo áo lực cho nình. Thời gian càng gần ngày thi em càng học ít hơn”.

Cũng trong sáng nay 25/6, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ - Trưởng Ban chỉ đạo thi và kiểm tra trung ương đã tới kiểm tra tại điểm thi trường THPT Yên Viên (Long Biên, Hà Nội), thăm hỏi, động viên thí sinh, phụ huynh trong ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Thi THPT Quốc gia: Thí sinh hồi hộp đoán đề thi Ngữ văn - 3

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thị sát điểm thi.

Bộ trưởng Nhạ lưu ý phụ huynh, nếu có gì bất cập tại điểm thi thì phản ánh ngay cho cán bộ điểm thi của Hội đồng thi Hà Nội.

Bộ trưởng GD-ĐT cũng lưu ý các cán bộ coi thi phải đọc quy chế, hướng dẫn kỳ thi để kì thi an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đặc biệt là tâm lý. Người đứng đầu ngành Giáo dục dục cho biết quan điểm của ngành là hỗ trợ, tạo điều kiện và linh hoạt trong mọi tình huống cho các em học sinh nếu có.

6h30, thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục trước khi vào giờ làm bài thi môn Văn. Đúng 7h35 bắt đầu chính thức thi, thời gian làm bài 120 phút.

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2018

Hôm nay (25/6), cả nước dự kiến sẽ có hơn 925.000 thí sinh tham dự dự kỳ thi THPT quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN