Sau bữa cơm trưa, 60 HS tiểu học đi cấp cứu

Sau khi ăn trưa bằng món “cơm chiên Dương Châu”, gần 60 em học sinh có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 18/4, tại Trường Tiểu học Long Bình, quận 9, TP.HCM. Theo lãnh đạo nhà trường, sau giờ ăn trưa với món “cơm chiên Dương Châu”, một số em học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng. Không lâu sau đó, có gần 60 em cảm thấy đau bụng buồn nôn và chóng mặt. Lo sợ các em bị ngộ độc thức ăn, nhà trường nhanh chóng đưa các em vào Bệnh viện Quận 9 để cấp cứu.

Sau bữa cơm trưa, 60 HS tiểu học đi cấp cứu - 1

Các em học sinh nặng hơn đang nằm theo dõi trong phòng cấp cứu

Sau bữa cơm trưa, 60 HS tiểu học đi cấp cứu - 2

Bác sĩ đang khám cho các em bị nhẹ hơn bên ngoài phòng cấp cứu

Theo lời một số em học sinh, cơm hôm nay có mùi lạ giống như cơm bị “thiu”.

Một em học sinh lớp 5 cho biết: “cơm trưa ngày nào cũng được chở tới trường từ khoảng 9h sáng, đến hơn 11h chúng em mới ăn, cơm thường nguội và không ngon”.

Được biết các em có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thuộc các khối lớp 3, 4 và 5.

Bác sĩ Trần Minh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Quận 9 cho biết, bệnh viện đã huy động toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế cấp cứu cho các em.

Đến 15h, hầu hết các em đã được cho về. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN