Sa thải cô giáo kéo lê học sinh

Sự kiện: Giáo dục

Một cô giáo ở Mỹ vừa bị sa thải vì kéo lê một học sinh 9 tuổi dọc hành lang các lớp học.

Sa thải cô giáo kéo lê học sinh - 1

Cô giáo kéo lê học sinh. Ảnh: Angel Nelson.

Đó là cô Trina Abrams ở Trường tiểu học Wurtland, bang Kentucky. Còn bé trai 9 tuổi mắc chứng tự kỷ.

Cô Abrams bị đuổi việc sau khi trên Facebook xuất hiện 1 video clip dài 1 phút quay cảnh cô nắm cổ tay học sinh kéo lê qua hành lang nhiều lớp học. Ban đầu, cô nắm cổ tay phải, bé trai nằm ngửa trên nền đất. Sau đó, cô nắm cổ tay trái, bé trai quỳ gối. Dù học sinh ở tư thế nào, cô cứ thẳng tay lôi đi xềnh xệch.

Trong đoạn video, cô Abrams hỏi: “Em có muốn đi bộ không?”. “Không”, cậu bé đáp. Có lúc cô dừng lại và bảo “Đứng dậy!” và dựng học sinh dậy khi cậu bé không nghe theo.

Cô giáo bị sa thải hôm 8/1 (giờ Mỹ), hai tháng sau khi vụ việc diễn ra, CNN đưa tin.

Calep Nelson, cha dượng của bé trai, nói với truyền hình địa phương rằng, cậu mắc chứng tự kỷ rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn stress sau sang chấn, lo âu, trầm cảm và khả năng nói bị hạn chế.

Angel Nelson, mẹ cậu bé, nói với báo USA Today, rằng bà chia sẻ câu chuyện của con trai để giúp ngăn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Cơ quan Bảo vệ Trẻ em và Hội đồng Tiêu chuẩn giáo dục Kentucky quan tâm đến vụ giáo viên kéo lê học sinh này. Cảnh sát bang cũng đang điều tra vụ việc.

Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Tước giấy phép cơ sở, sa thải cô giáo

Cơ quan chức năng đã tước giấy phép tạm thời cơ sở mầm non ABC Montessori Preschool, đồng thời cơ sở này cũng đã sa thải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN