Một thí sinh Quảng Nam đạt 9,75 điểm môn ngữ văn

Đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay có thí sinh đạt điểm 9,75 môn ngữ văn còn có điểm 10 của môn này hay không thì chưa chắc chắn.

Ngày 9-7, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết đã hoàn tất việc chấm điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và gửi toàn bộ dữ liệu điểm ra Bộ GD-ĐT để công bố vào ngày 11-7.

Trong kỳ thi quốc gia năm nay, nhiều thí sinh Quảng Nam đạt điểm cao ở các môn thi. Đáng chú ý, có thí sinh đạt điểm 9,75 môn ngữ văn.

Một thí sinh Quảng Nam đạt 9,75 điểm môn ngữ văn - 1

Các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tại Quảng Nam

"Các môn trắc nghiệm điều được chấm trên máy nên đảm bảo được tính khách quan, chính xác. Riêng môn văn theo hình thức tự luận xuất hiện nhiều bài thi đạt điểm cao với cách trình bày sáng tạo, khoa học, thể hiện đầy đủ các ý. Nhiều thầy cô tham gia chấm thi cũng bất ngờ bởi cách suy nghĩ, biểu đạt sâu sắc của học sinh. Điểm số cao nhất của môn văn thì có thí sinh chắc chắn đạt 9,75 điểm. Còn về thí sinh đạt điểm 10 của môn này thì tôi chưa chắc chắn. Bởi theo một số thầy cô thì khi chấm vòng 1 đã xuất hiện điểm 10 môn này, sau đó còn chấm lại các vòng sau nên không biết rõ thế nào. Ở vòng sau này thì thầy cô chấm khắt khe, chặt chẽ hơn và cũng rất dè dặt khi cho điểm 10" – đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho hay.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Quảng Nam có 52 hội đồng thi với hơn 17.469 thi sinh tham gia dự thi. Có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 2 trường hợp buộc đình chỉ thi tại buổi thi môn ngữ văn.
 

Sốc: Hơn 80% thí sinh dự thi môn Sử ở TP.HCM dưới điểm trung bình

Ngày 9/7, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, Sở này đã gửi dữ liệu điểm thi về Bộ GD-ĐT và đang chờ công bố kết quả.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN