Điều tra vụ hàng trăm người vây ĐH Hùng Vương

Lực lượng cảnh sát 113 phải liên tục túc trực để đảm bảo an ninh tại khu vực Trường đại học Hùng Vương.

Chiều 28/12, PV tiếp tục xuống hiện trường để theo dõi những diễn biến mới nhất trong vụ hàng trăm người vây kín trường ĐH Hùng Vương (cơ sở 342Bis Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình).

Theo ghi nhận của PV, ngoài lực lượng cảnh sát 113 vẫn túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, bên ngoài cổng trường vẫn xuất hiện nhiều nhóm người lạ mặt, được cho là những đối tượng gây rối sáng 28/12.

Bên trong, nhiều cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường đại học Hùng Vương vẫn hết sức lo lắng, không dám ra bên ngoài.

Một nhóm sinh viên khoa Quản trị bệnh viện cho biết: “Buổi sáng lúc chúng em đang học thì bỗng nghe ồn ào ở phía dưới cổng nên thầy trò cùng nhau xuống xem có chuyện gì. Xuống tới nơi thì thấy một nhóm người đang cố gắng lao vào trường. Một số bảo vệ và thầy cô kêu lên những người này định vào trường để thu dọn tài sản. Thấy thế nên chúng em lao ra, cùng với bảo vệ ngăn không cho đám người này vào trường”.

Điều tra vụ hàng trăm người vây ĐH Hùng Vương - 1

Ổ khóa cổng trường bị các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt đứt.

Chưa hết bàng hoàng, H.T, sinh viên năm cuối khoa Quản trị bệnh viện chia sẻ: “Lúc bọn em đang cố giữ cổng trường, thì có nhiều người đeo kính đen, xăm trổ đầy người vừa cố gắng đẩy cửa, vừa đe dọa sẽ chém chết nếu tụi em cố chống cự. Cũng may, vừa lúc tưởng như không chống nổi nữa thì công an tới, nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra”.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Bắc, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ các khoa cho biết, ngày 20/12 vừa qua, bà Tạ Thị Kiều An, Hiệu trưởng tạm quyền của trường đã có thông báo quyết định vận chuyển toàn bộ tài sản tại cơ sở 342Bis Nguyễn Trọng Tuyển về cơ sở mới ở 736 Nguyễn Trãi, quận 5. Tuy nhiên, đến ngày 21/12, Đảng ủy trường đã họp và quyết định không đồng ý với thông báo này. Lý do được ông đưa ra là cơ sở mới (736 Nguyễn Trãi) chưa được nghiệm thu công trình, không đảm bảo về an toàn theo kiểm định của Sở Xây dựng TP.HCM.

Điều tra vụ hàng trăm người vây ĐH Hùng Vương - 2

Cổng trường hư hỏng sau màn giằng co giữa hai bên.

“Hiện nay, trường chưa có người đại diện pháp lý chính thức, nếu  khi chuyển cơ sở, lỡ có sự cố gì xảy ra thì không ai chịu trách nhiệm. Ngoài ra, tất cả tài liệu về tài chính, thu chi của trường, thầy  Lý (Nguyên hiệu trưởng Trường đại học Hùng Vương – PV) chưa bàn giao lại, vẫn còn lưu giữ ở đây, khi chuyển đi nếu xảy ra mất mát, hoặc có người sửa chữa thì ai chịu”, ông Bắc chia sẻ.

Tuy nhiên, đến ngày 26/12, bà An lại tiếp tục ra thông báo về việc di dời, chuyển cơ sở làm việc của trường. Đến sáng 28/12, hàng trăm người đã bao vây, đòi thu dọn tài sản của trường đem đi nơi khác.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Hiệp, Phó trưởng công an phường 2, quận Tân Bình cho biết, do đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ trong nhà trường, chưa xảy ra việc xô xát hay đánh nhau nên khi vụ việc xảy ra, bên phía công an phường chỉ có thể mời đại diện hai bên lên để làm việc, đồng thời ký cam kết không làm mất an ninh trật tự tại khu vực. Tuy nhiên, “công an phường cũng sẽ cử người cùng với lực lượng 113 của quận tiếp tục đóng chốt, giám sát tại trước cổng để đảm bảo an ninh cho trường”.

Điều tra vụ hàng trăm người vây ĐH Hùng Vương - 3

Điều tra vụ hàng trăm người vây ĐH Hùng Vương - 4

Những đối tượng lạ mặt tìm mọi cách để xông vào trường.

16h30 chiều, khi PV vừa chạy xe ra khỏi trường, lập tức có một người thanh niên phóng xe máy đuổi theo hỏi vào trường có việc gì. Ngay khi chúng tôi trả lời là phóng viên, đến tìm hiểu về vụ lộn xộn buổi sáng, đối tượng này liền rồ ga chạy mất, sau khi kèm theo câu nói đầy ẩn ý “mấy anh chạy xe cẩn thận, coi chừng tai nạn nghe chưa”.

Như đã đưa tin, khoảng 8h30 sáng 28/12, gần 100 người lạ mặt đã kéo đến Trường đại học Hùng Vương đòi dọn tài sản ra khỏi khuôn viên trường. Không đồng ý, một số cán bộ giảng viên, sinh viên đã kéo cửa và khóa trái cổng trường để cố thủ, gây nên cảnh tượng hỗn loạn trong khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN