Điểm trúng tuyển CĐ sẽ cận sàn

Dù đề thi CĐ được đánh giá dễ, thí sinh trung bình có thể làm tốt bài thi nhưng nhiều trường dự kiến điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm sàn.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh CĐ vào hôm qua, thí sinh (TS) có chung tâm trạng nhẹ nhàng vì đề thi khá dễ, vừa sức. Các giáo viên nhiều kinh nghiệm nhận định đề thi chỉ nhỉnh hơn đề tốt nghiệp THPT, dự kiến điểm trúng tuyển vào CĐ sẽ tăng. Tuy nhiên, các trường CĐ có tổ chức thi lại dự báo điểm trúng tuyển tương đương năm ngoái đã là tốt!

Thí sinh dự thi ít hơn chỉ tiêu

Ông Đặng Chí Chơn, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp TP.HCM, cho biết: “Với quy định mới về thi liên thông, lượng TS dự thi vào CĐ rất ít. Trường có 1.450 chỉ tiêu nhưng chỉ hơn 700 TS dự thi. Điểm trúng tuyển của trường chắc chỉ bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT”.

Bà Phan Thị Hải Vân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vinatex TP.HCM, cho hay: “Tỉ lệ TS dự thi thấp, với 2.360 chỉ tiêu nhưng chỉ hơn 2.400 TS dự thi. Do đó, TS dự thi vào trường chỉ cần đạt mức điểm sàn là trúng tuyển. Chúng tôi dành khoảng 50% để xét tuyển nguyện vọng bổ sung”. Vừa tuyển sinh trở lại sau khi bị ngừng tuyển sinh, Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM cũng dự kiến điểm trúng tuyển bằng điểm sàn.

Điểm trúng tuyển CĐ sẽ cận sàn - 1

Thí sinh sau khi kết thúc đợt thi tại Hội đồng thi Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Ảnh: Quốc Dũng

Mặc dù hệ CĐ trong trường ĐH chỉ xét tuyển theo kết quả thi ĐH nhưng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vẫn tổ chức thi tuyển hệ CĐ. Thế nhưng chỉ hơn 5.900 TS dự thi trong khi chỉ tiêu 4.500. Trường này dự báo điểm trúng tuyển chỉ bằng điểm sàn. Bi đát nhất là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, với 1.500 chỉ tiêu nhưng chỉ có 166 TS dự thi!

Nhiều ngành điểm trúng tuyển sẽ tăng

Ông Bùi Mạnh Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công Thương TP.HCM, cho biết: “Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ may năm nay tăng TS dự thi dù chỉ tiêu rất cao nên điểm trúng tuyển sẽ tăng so với mức 12-13 của năm trước”. Mặc dù điểm trúng tuyển vẫn cao hơn điểm sàn nhưng ông Tuân cho biết trường vẫn dành 20% để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Trường CĐ Giao thông vận tải III TP.HCM cũng dự kiến tăng điểm trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng lên hơn 1 điểm.

Ông Vũ Văn Hòa, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, cho biết: “Dù năm nay hồ sơ vào trường giảm hơn 10.000 nhưng trường vẫn đứng hàng đầu về lượng TS dự thi. Điểm trúng tuyển sẽ không thấp hơn 20”. Trường CĐ Tài chính-Hải quan cũng giảm TS dự thi nhưng điểm trúng tuyển dự kiến tương đương năm trước, trong khoảng 14-17.

Tăng khối ngành kỹ thuật

Năm nay, lượng TS đăng ký dự thi vào khối ngành kỹ thuật đã có dấu hiệu tăng lên. Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng tăng gần 3.000 hồ sơ, tỉ lệ TS dự thi ở mức cao nên dự kiến những ngành truyền thống như công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử sẽ tăng 0,5-1 điểm (năm trước điểm trúng tuyển các ngành này từ 14,5-16). Các ngành còn lại có thể cao hơn điểm sàn từ 3-4 điểm.

Trường CĐ Công Thương TP.HCM cũng cân nhắc tăng điểm trúng tuyển ở một số ngành kỹ thuật, công nghệ để nâng chất lượng đầu vào.

Đánh giá đề thi môn văn, thầy Hồ Kỳ Thuận, giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (TP.HCM), cho biết: “Đề thi CĐ so với đề ĐH có sự cách biệt quá lớn về trình độ. Ngay câu hỏi đầu tiên giống như cho không điểm, TS chỉ cần đọc và nhớ tác phẩm là dễ ăn trọn 2 điểm. Câu nghị luận xã hội ra theo hướng đổi mới nhưng không hay bằng đề ĐH. Đề thi này TS trung bình dễ đạt 6-7 điểm”.

Thầy Nguyễn Thái Định, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), nhận định: “Phần lý thuyết cơ bản còn phần bài tập không cần suy luận nhiều, không rắc rối nên TS dễ dàng giải quyết. Sẽ có nhiều TS đạt 7-8 điểm môn này”. Đối với môn vật lý, thầy Võ Lý Văn Long, giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM), cho biết đề thi không có câu “gài” TS. Đề thi này chỉ cần nắm vững kiến thức và ôn luyện sẽ đạt điểm cao. Điểm trung bình 5-6 sẽ rất nhiều.

35 TS bị đình chỉ thi trong hai ngày thi CĐ, giảm so với 73 TS của năm trước, chủ yếu do mang theo điện thoại di động. Ngoài ra còn có bốn TS bị khiển trách. Có ba cán bộ coi thi bị đình chỉ làm công tác thi và hai cán bộ bị khiển trách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN