Cha mẹ có nên 'nói dối' để trẻ tin vào ông già Noel?

Sự kiện: Dạy con

Nhiều cha mẹ "lăn tăn" không biết có nên nói dối trẻ về ông già Noel, về những món quà chúng nhận được là của ông già Noel tặng hay không? Chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương sẽ cho chúng ta có câu trả lời.

Lễ Giáng Sinh còn được gọi là lễ Noel, Thiên Chúa giáng sinh, Christmas hay Xmas. Đây là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời của người theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua thời gian, lễ Giáng Sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn với hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel (ông già tuyết) cùng những chú tuần lộc chở đầy những món quà bay trên bầu trời.

Lễ Giáng Sinh được cử hành chính thức vào ngày 25/12 nhưng người ta thường chúc mừng từ tối 24/12. Lễ chính thức ngày 25/12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24/12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự.

Trước ngày diễn ra "lễ vọng", tất cả các địa điểm như thánh đường hay mỗi gia đình đều trang trí hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng chúa Hài đồng, tượng Đức Mẹ Maria. Ở xung quanh đó là những chú lừa, tượng Ba Vua, một số thiên thần, Thánh Giuse...

Lễ Giáng Sinh ngày nay đã trở thành một ngày lễ quốc tế, không chỉ được trẻ em mà người lớn rất yêu thích. Ảnh: Internet

Lễ Giáng Sinh ngày nay đã trở thành một ngày lễ quốc tế, không chỉ được trẻ em mà người lớn rất yêu thích. Ảnh: Internet

Bên cạnh ý nghĩa về mặt tôn giáo, kỉ niệm ngày sinh của Đức Giêsu, đây còn là ngày để các gia đình sum họp, quây quần bên nhau.

Ngoài ra, Giáng Sinh cũng trở thành ngày lễ kì diệu trong kí ức của những đứa trẻ. Ngày này chúng có thể đặt ra ước nguyện của riêng mình và trông chờ những món quà từ ông già Noel.

Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ vẫn "lăn tăn" vì cho rằng ông già Noel không có thật. Nhiều cha mẹ không biết có nên nói dối trẻ về ông già Noel, về những món quà chúng nhận được là từ ông già Noel hay không? Khi chúng đủ khôn lớn và nhận ra những điều về ông già Noel đều do cha mẹ "thêu dệt", những món quà chúng nhận được đều là do cha mẹ mua cho liệu chúng có thất vọng và trách cha mẹ?

Có nên nói dối để trẻ tin vào ông già Noel?

Nhiều tài liệu cho rằng, hình tượng ông già Noel được dựa trên nguyên mẫu về một nhân vật có thật ở thế kỷ thứ 4 là Thánh Nicolaus. Thánh Nicolaus có tấm lòng nhân từ, luôn quan tâm giúp đỡ những người nghèo khó, đặc biệt có một tình yêu lớn lao đối với trẻ em. Ngoài nhiệm vụ của mình thì Thánh Nicolaus rất hay phát những món quà xinh xắn và bánh kẹo cho những đứa trẻ ngoan.

Chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống, Ts.Vũ Thu Hương - Chuyên gia giáo dục cho rằng, bất kể một ngày hội văn hóa nào, khi đã theo thì đều phải hiểu đúng ý nghĩa của nó, đặc biệt đối với những ngày hội văn hóa của nước ngoài.

"Ngày lễ Giáng sinh vốn không phải là của Việt Nam, bởi tỷ lệ người Việt theo đạo Thiên Chúa, đạo Kito không cao. Muốn hiểu rõ để có một ngày lễ thực sự có ý nghĩa thì phải hiểu những ý nghĩa giáo dục của ngày lễ đó", Ts.Vũ Thu Hương nhấn mạnh.

Cũng theo Ts.Vũ Thu Hương, Noel có rất nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa quan trọng là giáo dục trẻ em biết chia sẻ và nghĩ đến người khác. Để làm được điều này, cha mẹ có thể dạy thêm cho trẻ rằng bản thân mỗi người cũng có thể là một vị Thánh Nicolaus/một ông già Noel mang lại niềm vui cho mọi người. 

Một ý nghĩa quan trọng của ngày leẽ Noel là giáo dục trẻ em biết chia sẻ và nghĩ đến người khác. Ảnh: Internet

Một ý nghĩa quan trọng của ngày leẽ Noel là giáo dục trẻ em biết chia sẻ và nghĩ đến người khác. Ảnh: Internet

Ở phương Tây, những đứa trẻ còn đóng vai ông già Noel để tặng quà cho bố mẹ, người thân yêu bằng cách lén lút đặt quà dưới những gốc cây thông Noel. Dịp này, người lớn thường dắt trẻ đi mua quà Giáng sinh. Thậm chí trước Noel khoảng một tháng, còn có các buổi hội chợ để trẻ em bán những món đồ chơi hay quần áo cũ, lấy tiền mua quà Noel cho những người xung quanh. Đây là một ý nghĩa rất cao cả về nhân vật ông già Noel.

"Nên dạy cho trẻ hướng theo đúng ý nghĩa như vậy. Không nên phá hủy những hình ảnh tốt đẹp về một ông già Noel, cũng không cần phải khẳng định là ông già Noel có thật hay không, điều quan trọng là mình có thể giúp cho đứa trẻ hiểu rằng, những người đem lại niềm vui cho người khác đều có thể là ông già Noel", Chuyên gia giáo dục chia sẻ.

Cũng theo Chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, việc nói với trẻ rằng Thánh Nicolaus hay ông già Noel sẽ chỉ tặng quà cho những đứa trẻ ngoan, với những đứa trẻ hư thì sẽ nhận được gói than. Hay đứa trẻ nào có đôi giày sạch thì mới được ông già Noel cho kẹo, còn giày bẩn thì sẽ không cho, đây là một việc làm đề cao giá trị đạo đức.

"Tôi đã từng chứng kiến cảnh những đứa trẻ tự đánh giày của mình rất sạch vào sát những ngày lễ Thánh Nicolaus. Chúng rất vui vẻ và còn khoe với cha mẹ là giày của chúng đã được đánh rất sạch sẽ. Ngoài ra, hành động trẻ viết thư cho ông già Noel cũng thường bộc lộ những tâm sự, thậm chí là những điều bí mật của trẻ. Đây cũng là cơ hội để những phụ huynh hiểu hơn về những tâm tư và nguyện vọng của con", Ts.Vũ Thu Hương phân tích.

Nguồn: [Link nguồn]

7 dấu hiệu cho thấy con bạn đang rất cần sự quan tâm từ cha mẹ

Phụ huynh quá bận rộn với công việc thường bỏ lỡ những vấn đề nhỏ mà con trẻ gặp phải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Mai ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN