Bí quyết luyện tiếng Anh của thủ khoa tỉnh Cà Mau

Với 53,55 điểm, Huỳnh Anh Khôi (lớp 12X1, Trường THPT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi) là thủ khoa của tỉnh Cà Mau. Khôi còn là á khoa khối D của trường THPT Đầm Dơi.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023, Huỳnh Anh Khôi đạt tổng 53,55 điểm. Trong đó, Toán đạt 7,8 điểm; Văn: 9 điểm; Tiếng Anh: 10 điểm; GDCD: 9,75 điểm; Sử: 8,75 điểm; Địa: 8,25 điểm.

Với số điểm này, Khôi dự định xét tuyển ngành Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Khôi mong muốn tương lai sẽ làm việc trong lĩnh vực marketing.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Khôi cho biết, ban đầu, em được nhà trường thông báo là á khoa khối D, dự định cùng bạn bè đi ăn mừng. Thế nhưng, vài giờ đồng hồ sau đó, em được cô giáo thông báo đạt thủ khoa của tỉnh.

"Em rất ngỡ ngàng, không nghĩ mình sẽ đạt được thành tích như vậy”, Khôi nói.

Em Huỳnh Anh Khôi - thủ khoa của tỉnh Cà Mau. Ảnh: NVCC.

Em Huỳnh Anh Khôi - thủ khoa của tỉnh Cà Mau. Ảnh: NVCC.

Nói về bí quyết học tập, Khôi cho biết, bản thân rất thích môn Tiếng Anh, Ngữ Văn và Lịch sử. Khôi luôn quan niệm ở các môn học này phải có sự "tích luỹ" kiến thức trong thời gian học tập trên trường.

Với môn Tiếng Anh, Khôi cho biết, bản thân rèn luyện bằng các thói quen hàng ngày như đọc sách, nghe nhạc, xem phim bằng Tiếng Anh để tích luỹ vốn từ vựng đủ sâu nhằm đáp ứng kỳ thi.

Ở môn Ngữ văn, em tiết lộ, bản thân phải cố gắng tích luỹ kiến thức "vốn sống", có góc nhìn đủ sâu sắc để viết nên những trang văn chất lượng nhất.

Bí quyết luyện tiếng Anh của thủ khoa tỉnh Cà Mau - 2

Một số hình ảnh của Khôi cùng thầy cô, bạn bè.

Một số hình ảnh của Khôi cùng thầy cô, bạn bè.

Trong các môn học, Anh Khôi nổi trội nhất ở môn Tiếng Anh và kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Khôi đạt điểm 10 tuyệt đối.

“Trong thời gian học phổ thông, em may mắn nằm trong đội tuyển chuyên Anh của trường và có 2 lần đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi tỉnh nên em không quá áp lực với môn này”, Khôi tâm sự.

Đối với môn Toán, Khôi cố gắng giải đề, chia ra ôn tập theo từng chuyên đề. Bản thân Khôi nhận thức mình yếu ở mảng nào thì chủ động tập trung thêm mảng đó để đạt kết quả tốt hơn.

Riêng môn Địa lí và Giáo dục công dân, Khôi đánh giá là môn thi "nhẹ nhàng", nhưng ở kỳ thi vừa qua, em bất ngờ vì đề môn Địa hơi khó so với mọi năm.

Cô Trịnh Hải Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12X1 cho biết, Khôi là học sinh rất chịu khó học hỏi, cầu thị và tham gia tốt các hoạt động của nhà trường.

“Điểm thi của Khôi thực chất không phải là cao lắm so với những thí sinh ở tỉnh khác. Tuy nhiên, nhà trường cũng ghi nhận sự cố gắng của em, bởi em học chuyên các môn xã hội nhưng điểm ở các môn tự nhiên của Khôi cũng tương đối đồng đều”, cô Minh nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ bất ngờ của thủ khoa khối A00 quê Bắc Giang

Nguyễn Mạnh Thắng (THPT Chuyên Bắc Giang) đạt 29.35 điểm, trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc. Theo Thắng, em ít đi học thêm mà tập trung học kiến thức thầy cô dạy trên lớp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Lộc ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN