61/63 tỉnh, thành cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ đến hết ngày 15/3

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3.

Để phòng dịch Covid-19 các địa phương đều lùi lịch trở lại trường của học sinh và nhiều trường đại học chưa có kế hoạch cho sinh viên đi học trong tháng 3/2020.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 sáng 9/3, Bộ GD&ĐT thông báo về tình hình học sinh đi học trở lại do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Để phòng dịch Covid-19 các địa phương đều lùi lịch trở lại trường của học sinh. (Ảnh minh họa)

Để phòng dịch Covid-19 các địa phương đều lùi lịch trở lại trường của học sinh. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Hà Nội, từ ngày 9/3, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố bắt đầu học tập thông qua chương trình Học trên truyền hình trên kênh HTV1, Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội.

Đối với các cấp học phổ thông, đến 15h30 ngày 8/3, 61/63 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3. 

Đối với giáo dục đại học, có 54 cơ sở dự kiến nhập học từ ngày 9/3 và 24 cơ sở nhập học từ ngày 16/3. Hiện còn 24 trường đại học chưa có kế hoạch đi học trở lại trong tháng 3/2020.

Nhằm ứng phó với dịch Covid-19 tại TP. Hà Nội, từ ngày 9/3, học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn thành phố bắt đầu học tập thông qua chương trình Học trên truyền hình trên kênh HTV1, Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội.

Chương trình là các bài giảng mới, do các thầy giáo, cô giáo vững chuyên môn và có kinh nghiệm của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội thiết kế và ghi hình. Các bài giảng này được xây dựng tiếp nối với các bài học mà các em đã học trước khi nghỉ học để phòng, chống dịch Covid- 19.

Theo đó, học sinh lớp 9 học 3 môn, gồm Ngữ văn, toán, Tiếng Anh; học sinh lớp 12 họ 9 môn, gồm: Ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế, Sở có thể sẽ tiếp tục xây dựng bài giảng để triển khai dạy học trên truyền hình đối với học sinh các khối lớp khác.

Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình vừa có công văn cho toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ học từ 14h ngày 9/3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

UBND tỉnh Phú Yên cũng ban hành văn bản thống nhất chủ trương cho học sinh THPT nghỉ học từ ngày 10/3. Việc khi nào đi học lại sẽ được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên thông báo sau.

Trước đó, 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Sơn La và Tiền Giang cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 15/3.

56/63 tỉnh, thành phố cho học sinh THPT đi học trở lại từ 9/3, riêng Tuyên Quang, Vĩnh Long chỉ cho học sinh khối 12 đi học.

Vĩnh Phúc và Hưng Yên là 2 địa phương cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS đi học trở lại từ ngày 15/3. Trước đó, học sinh THPT của 2 tỉnh này đã đi học trở lại từ ngày 2/3.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần:

- Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi

- Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác

- Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi.

- Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ GD-ĐT lưu ý về thi THPT quốc gia khi nghỉ học dài vì dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT, đã có những lưu ý quan trọng xung quanh việc chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 do dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN