Sau vụ gây rối, Bình Dương lập lực lượng tự vệ DN

Sau vụ gây rối, Bình Dương lập lực lượng tự vệ DN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung vừa có văn bản chỉ đạo gửi Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore và các cơ quan chức năng địa phương về việc thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.
Điểm tựa của cảnh sát biển

Điểm tựa của cảnh sát biển

Người thân ở quê nhà luôn dõi theo chồng, con mình làm nhiệm vụ trên các tàu cảnh sát biển. Họ nguyện là hậu phương vững chắc để các cán bộ, chiến sĩ yên tâm trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều 1/6: Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu TQ đâm thủng

Chiều 1/6: Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu TQ đâm thủng

Phóng viên Hồng Chuyên của Infonet điện thoại vệ tinh báo về: Vào lúc 16h23 chiều nay, các tàu Trung Quốc mở đợt tấn công thứ 3 vào các tàu chấp pháp của Việt Nam. Tàu cảnh sát biển (CSB) 2016 đã bị đâm thủng tới 4 lỗ.
Ngày 1/6: Tàu TQ liên tiếp tấn công tàu Việt Nam

Ngày 1/6: Tàu TQ liên tiếp tấn công tàu Việt Nam

Vào lúc 11h30 trưa 1/6, các tàu Hải cảnh, Hải giám, tàu kéo và máy bay Trung Quốc bất ngờ nhào đến tấn công các tàu chấp pháp Việt Nam. Màn tấn công này kéo dài gần 2 tiếng, trong phạm vi 5 hải lý.
Trung Quốc đang thực hiện chính sách “cá lớn nuốt cá bé”

Trung Quốc đang thực hiện chính sách “cá lớn nuốt cá bé”

"Trung Quốc đang thực hiện chính sách “cá lớn nuốt cá bé” và leo thang từng bước. Theo tôi, Việt Nam cần phải mở rộng ngoại giao, kết hợp với các nước châu Á khác tạo nên tiếng nói chính trị đối với quốc tế khiến Trung Quốc phải dè chừng. Song song đó, Việt Nam nhờ tiếng nói của quốc tế", ông Patrice Jorland, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt chia sẻ.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN