"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng người khô đét như bộ xương khô, trẻ nhờ ngủ nhiều

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO

Tồn tại một số tranh cãi xoay quanh vóc dáng của Lý Nhược Đồng, có người cho rằng cô thon thả, người khác lại nhận xét "trơ xương".

Hình ảnh mới nhất của Lý Nhược Đồng được đăng tải trên trang Weibo cá nhân.

Hình ảnh mới nhất của Lý Nhược Đồng được đăng tải trên trang Weibo cá nhân.

Lý Nhược Đồng liên tiếp phủ sóng mạng xã hội khi xuất hiện tại nhiều sự kiện.

Lý Nhược Đồng liên tiếp phủ sóng mạng xã hội khi xuất hiện tại nhiều sự kiện.

Ngay sau khi Lý Nhược Đồng xuất hiện tại một sự kiện mới đây, tên tuổi của cô nhanh chóng được đẩy lên top 1 tìm kiếm nhờ khí chất thanh cao cùng vóc dáng thon gọn dù đã bước sang tuổi 54. Có người nhận xét "thần thái và body cực đỉnh", "trông sang thật sự", "sự hấp dẫn tỉ lệ thuận với tuổi tác là có thật", "đây là vóc dáng ở tuổi 54 ư, khóc không ra nước mắt",... 

"Cô cô" Lý Nhược Đồng ngay lập tức lên top 1 tìm kiếm với thần thái tiên nữ cùng vóc dáng thon gọn.

"Cô cô" Lý Nhược Đồng ngay lập tức lên top 1 tìm kiếm với thần thái tiên nữ cùng vóc dáng thon gọn.

Nhưng cũng tồn tại các ý kiến trái chiều cho rằng "nhìn lên ảnh thì ổn chứ ngoài gầy nhìn như thế này sợ lắm, tầm ngoài 40 tuổi có chút da chút thịt vẫn đẹp hơn là trơ xương", "nhìn hơi gầy, mấy ảnh dưới lộ hết xương vai",... Sau đó, cư dân mạng tiếp tục tranh cãi, lên tiếng bênh vực Lý Nhược Đồng, người đẹp hoàn toàn không phải kiểu ốm gầy gò mà tập gym, có cơ bụng, tầm tuổi này tập luyện thể thao nữa lại càng thon gọn hơn. 

Lý Nhược Đồng được đánh giá là nàng "Tiểu Long Nữ khí chất nhất" màn ảnh Hoa ngữ.

Lý Nhược Đồng được đánh giá là nàng "Tiểu Long Nữ khí chất nhất" màn ảnh Hoa ngữ.

Trước đây, Lý Nhược Đồng chưa từng công khai tuổi thật của mình, cho đến sinh nhật năm nay cô mới khẳng định bản thân bước sang tuổi 54 khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi ở tuổi này mà Lý Nhược Đồng vẫn trẻ trung. Đặc biệt cô luôn có ý thức chăm sóc bản thân, coi làm đẹp là niềm vui. 

Không phải gầy trơ xương mà thon khỏe

Nhiều người cho rằng Lý Nhược Đồng ăn uống kham khổ để giữ dáng ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. "Cô cô" từng lên tiếng đính chính: "Mọi người nghĩ tôi quá gầy nhưng thực tế tôi rất khỏe". Lý Nhược Đồng dành nhiều thời gian cho việc luyện tập thể dục như gym, yoga,... ngoài ra cô còn tích cực chạy bộ, tham gia vận động ngoài trời. Trông cô không được đầy đặn nhưng cũng không phải kiểu người gầy ốm mà vẫn có cơ bắp, săn chắc đặc biệt là vòng hai nổi múi 1-1.

Lý Nhược Đồng chăm chỉ rèn luyện thể thao để thon thả nhưng săn chắc, khỏe khoắn.

Lý Nhược Đồng chăm chỉ rèn luyện thể thao để thon thả nhưng săn chắc, khỏe khoắn.

Chú trọng xây dựng những thói quen tốt 

Bên cạnh việc tập thể dục, Lý Nhược Đồng còn xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh. Chú trọng đến việc ngủ đủ giấc. Đây là cách làm đẹp đơn giản và tự nhiên nhất nhưng nhiều người hay bỏ qua. Lý Nhược Đồng khẳng định: "Giấc ngủ với tôi vô cùng quan trọng, 1 ngày có thể ngủ hơn 10 tiếng". Mỗi ngày "cô cô" luôn cố gắng ngủ lúc 10 giờ tối và thức giấc lúc 6 giờ sáng. Ngoài ra, Lý Nhược Đồng ăn uống điều độ, bổ sung nhiều rau xanh và uống đủ nước để chăm sóc cơ thể từ bên trong. 

Dường như thời gian đã bỏ quên Lý Nhược Đồng, dù nhiều năm trôi qua "cô cô" vẫn xinh đẹp.

Dường như thời gian đã bỏ quên Lý Nhược Đồng, dù nhiều năm trôi qua "cô cô" vẫn xinh đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thánh nữ” sở hữu vòng 1 là hình mẫu chuẩn ở Nhật Bản từng suýt trở thành cô giáo

Sayaka Tomaru tuy không cao, dáng người cũng chẳng mấy thon thả nhưng lại được yêu bởi vẻ tròn xinh, gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN