"Vua hài" bỏ showbiz về quê nuôi gà, đổi đời thành phú ông có tài sản trăm tỷ

Từ ngôi sao trên màn ảnh, hiện tại nam nghệ sĩ trở thành một ông chủ giàu có trong lĩnh vực nông nghiệp.

Liêu Vỹ Hùng từng là nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông, hợp tác với Châu Nhuận Phát, Lưu Gia Linh, Quan Vịnh Hà. Hiện tại, ông rời khỏi showbiz để về quê thuê đất trồng lúa. Ở tuổi 65, Liêu Vỹ Hùng hưởng thụ cuộc sống giàu có, bình dị cùng gia đình tại quê nhà.

Từ "vua hài" Hồng Kông chuyển hướng kinh doanh và nhiều lần thất bại

Ngay khi vừa ra mắt, Liêu Vỹ Hùng đã được hợp tác với Châu Nhuận Phát trong bộ phim "Võng trung nhân". Trong phim, ông đảm nhận vai A Xán, một người Trung Quốc đại lục nhập cư sang Hồng Kông. Vai diễn gây tiếng vang giúp ông nổi tiếng sau một đêm. Thậm chí, A Xán sau này đã trở thành tên gọi chung mà người xứ Cảng Thơm dành cho những người nhập cư từ Trung Quốc đại lục.

Liêu Vỹ Hùng từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Liêu Vỹ Hùng từng hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Trong khoảng năm 1980, Liêu Vỹ Hùng là một trong những "vua hài" nổi tiếng của Hồng Kông. Nam nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như "Ỷ Thiên Đồ Long ký", "Tuyệt đại song Kiều", "Ngũ hổ tướng", "Huynh huynh đệ đệ"… Hầu hết các nhân vật của ông đều mang vẻ hài hước, chọc cười khán giả. Ngoài ra, ông còn rất thành công khi đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình tạp kỹ vui vẻ, ăn khách trên truyền hình. 

Liêu Vỹ Hùng từng có thời gian đam mê kinh doanh và đầu tư. Khi nổi tiếng và kiếm được khá nhiều tiền, ông bắt đầu mở nhà hàng và kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nên ông gặp thất bại, bị thua lỗ trầm trọng và phải gánh khoản nợ lên đến 400 nghìn HKD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Nam diễn viên từ bỏ showbiz và chuyển hướng kinh doanh ẩm thực, nhà hàng nhưng thất bại.

Nam diễn viên từ bỏ showbiz và chuyển hướng kinh doanh ẩm thực, nhà hàng nhưng thất bại.

Dù vậy, Liêu Vỹ Hùng vẫn không nản lòng. Ông tiếp tục tới Singapore tìm kiếm cơ hội bằng nghề sản xuất nến, và sang Malaysia điều hành một doanh nghiệp rang xay ngũ cốc. Thế nhưng, hai công việc này cũng không mang lại lợi nhuận mà còn khiến nam diễn viên mắc thêm nợ.

Bỏ phố về quê làm ruộng, sở hữu cơ ngơi trăm tỷ

Sau nhiều lần thất bại, Liêu Vỹ Hùng quyết định về quê làm ruộng. Năm 2005, ông trở về Quảng Đông, lên kế hoạch trồng lúa hữu cơ với người nông dân tại đây. Nhờ đi theo hướng phát triển thực phẩm sạch, hiện tại thương hiệu lúa của nam diễn viên được ưa chuộng. 

Sau nhiều lần thất bại, Liêu Vỹ Hùng quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trồng lúa, sản xuất thực phẩm hữu cơ.

Sau nhiều lần thất bại, Liêu Vỹ Hùng quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trồng lúa, sản xuất thực phẩm hữu cơ.

Những năm gần đây, thương hiệu này liên tục lọt "Top thương hiệu gạo ngon nhất quốc gia" và được xuất khẩu sang nhiều nước châu Âu. Theo QQ, một cân gạo từ thương hiệu của Liêu Vỹ Hùng có giá hơn 80 nhân dân tệ (khoảng hơn 280 nghìn đồng). 

Nhận thấy bản thân "mát tay" với ngành nông nghiệp, Liêu Vỹ Hùng tiếp tục mở trang trại nuôi gà, lợn, ủ rượu và gặt hái thành công. Theo chia sẻ của Liêu Vỹ Hùng, mỗi con gà trong nông trại của ông có giá cao nhất lên đến 180 NDT (khoảng hơn 630 nghìn đồng). 

Ngôi sao "Ỷ thiên đồ long ký" còn mở nông trai nuôi lợn gà và ủ rượu.

Ngôi sao "Ỷ thiên đồ long ký" còn mở nông trai nuôi lợn gà và ủ rượu.

Hiện tại, sau 20 năm phát triển, ông đang là tổng giám đốc của một công ty nông nghiệp lớn. Theo Sohu, ước tính công ty này đã đem về cho Liêu Vỹ Hùng hơn 100 triệu NDT (khoảng hơn 353 tỷ đồng). Không chỉ vậy, tài tử 64 tuổi còn giúp ngành nông nghiệp trong vùng phát triển vượt bậc, đem lại công ăn việc làm cho hàng nghìn nông dân.

Về đời tư, Liêu Vỹ Hùng và bà xã có một con trai và một con gái. Cả hai hiện đều đã kết hôn, yên bề gia thất. Dù nam diễn viên sở hữu cơ ngơi khổng lồ nhưng con trai ông lại không có hứng thú với công việc trồng lúa và không có ý định thừa kế công ty của cha. Hiện tại, anh đang kinh doanh tổ yến ở Malaysia, công việc làm ăn rất phát đạt.

Liêu Vỹ Hùng sống hạnh phúc cùng gia đình cùng với khối tài sản trăm tỷ.

Liêu Vỹ Hùng sống hạnh phúc cùng gia đình cùng với khối tài sản trăm tỷ.

Khi đã bước sang tuổi 64, Liêu Vỹ Hùng cho biết sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, giờ đây ông lại nhớ những năm tháng làm diễn viên. Nam tài tử bày tỏ ông vẫn yêu nghề diễn và muốn có cơ hội để quay trở lại với niềm đam mê năm xưa.

Nguồn: [Link nguồn]

”Nữ hoàng phim 18+” tủi nhục vì bị chồng đuổi ra khỏi nhà, cuộc sống sau bao cay đắng ra sao?

Từng là mỹ nhân đình đám một thời của làng giải trí Hồng Kông đam mê danh vọng mà cô đã lầm đường dấn thân vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN