Vì sao phim 18+ "Trò chơi vương quyền" bị cắt hơn 6 phút ở Trung Quốc?

Mùa 8 của "Game of Thrones" khởi đầu với những tranh cãi vì các cảnh phim 18+.

Mùa cuối của Game of Thrones (tựa Việt: Trò chơi vương quyền) đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Tập đầu của phần 8 được phát sóng mới đây đã gây nhiều tranh cãi.

Vì sao phim 18+ "Trò chơi vương quyền" bị cắt hơn 6 phút ở Trung Quốc? - 1

Một cảnh phim bị cắt bỏ khi chiếu ở Trung Quốc

Khi chiếu ở Trung Quốc, hơn 6 phút của tập đầu này đã bị cắt bỏ. Trên mạng xã hội Weibo, nhiều cư dân mạng Trung Quốc phàn nàn cho rằng phim bị cắt nhiều cảnh quay quan trọng. Một số phản đối việc cắt gọt khiến các cảnh hành động bị loại bỏ, làm phim giảm sức hấp dẫn.

Có ý kiến nhận xét: "Tưởng như cả một thế kỷ bị cắt bỏ khỏi phim". Một số cảnh phim, chủ yếu bị dán mác 18+ như cảnh xác người bị treo lên huy hiệu của White Walker, hay cảnh hiệp sĩ Bronn ở với 3 cô gái làng chơi bị loại bỏ khi phát sóng ở Trung Quốc.

Hai luồng ý kiến nổ ra khi cho rằng một số cảnh bị cắt có vai trò quan trọng, kết nối mạch phim. Về nhân vật hiệp sĩ Bronn, đây là người được nữ hoàng Cersei thuê để giết người anh trai song sinh của bà. Tuy nhiên, có ý kiến đồng tình với việc cắt bỏ vì cho rằng các cảnh đó khiêu dâm, bạo lực thái quá.

Vì sao phim 18+ "Trò chơi vương quyền" bị cắt hơn 6 phút ở Trung Quốc? - 2

Nữ hoàng Cersei và tướng Euron Greyjoy

Trong tập đầu của mùa cuối, nữ hoàng Cersei chấp nhận quan hệ với tướng Euron Greyjoy, dù lúc đầu bà tỏ ra từ chối. “Quỷ lùn” Tyrion Lannister - một chiến lược gia tài ba, lỗi lạc bị giáng cấp tới mức tầm thường hóa, cũng là điều khiến fan thấy chưa hài lòng. Bởi đây là nhân vật từng được Sansa Stark đánh giá "thông minh nhất trên đời".

Vì sao phim 18+ "Trò chơi vương quyền" bị cắt hơn 6 phút ở Trung Quốc? - 3

Nhân vật “Quỷ lùn” Tyrion Lannister gây tranh cãi vì bị giáng cấp

Qua 7 mùa phim, Game of Thrones đang nắm giữ nhiều kỉ lục mà khó có bộ phim truyền hình nào phá vỡ được. Phim dần trở thành loạt phim truyền hình hoành tráng và ăn khách bậc nhất thế giới.

Phim bị gắn mác 18+ do ngập tràn các cảnh hành động bạo lực và cảnh nóng, nhưng lại thu hút khán giả bởi cốt truyện ly kỳ giả tưởng, xoay quanh xung đột giữa các lãnh chúa để giành quyền kế vị Ngai Sắt thống trị toàn vương quốc, với các gia đình quý tộc khác đấu tranh để được độc lập khỏi ngai vàng.

Nhờ sự nổi tiếng của loạt phim, toàn bộ dàn diễn viên chính Peter Dinklage (Tyrion), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime), Lena Headey (Cersei), Emilia Clarke (Daenerys) và Kit Harington (Jon Snow) đã trở thành những ngôi sao đắt giá. Được biết, tất cả những diễn viên này đều được trả khoảng 500.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) cho mỗi tập.

Fan vỡ òa vì cảnh nóng và thân hình diễn viên trong tập cuối ”Trò chơi vương quyền”

Cuối cùng thì điều người hâm mộ mong chờ nhất đã xảy ra. “Mẹ Rồng“ Daenerys Targaryen đã chủ động tiến tới với Jon...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN