"Mẹ Rồng" nói gì về loạt cảnh khỏa thân của Trò chơi vương quyền?

Nữ diễn viên Emilia Clarke nêu quan điểm: "Con người sex để thỏa mãn nhu cầu. Đó là sự thật."

Mùa cuối cùng của series đình đám Trò chơi Vương quyền sắp ra mắt vào tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí The Sun, nữ chính Emilia Clarke đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về những cảnh nóng của "Mẹ Rồng" trong series truyền hình kéo dài 8 năm này.

"Mẹ Rồng" nói gì về loạt cảnh khỏa thân của Trò chơi vương quyền? - 1

"Chẳng có phần nào của bộ phim khiến tôi muốn quay lại và thay đổi cả."

Emilia cho biết thêm: "Mọi người cứ hỏi tôi về những cảnh khỏa thân đó suốt. Nhưng câu trả lời ngắn gọn là không, tôi không muốn thay đổi gì hết. Đó là những cảnh bạn phải xem mới hiểu, không thể dùng lời giải thích được."

Còn nhớ sau một cảnh khỏa thân "kinh điển" ở phần 6, khi Daenerys bước ra từ biển lửa không mảnh vải che thân vì quần áo đã bị cháy hết, rất nhiều người theo chủ nghĩa nữ quyền đã chỉ trích Emilia phô bày cơ thể quá dễ dàng, mặc dù đây được đánh giá là phân cảnh mạnh mẽ và quyền lực nhất mùa phim.

Đối với những ý kiến kiểu này, Emilia không ngại ngần đáp trả: "Tôi chỉ muốn bước ra và diễn một cảnh thật quyền lực, không phải cảnh sex. Đó là một cảnh khỏa thân, cũng là một cảnh rất mạnh mẽ."

"Mẹ Rồng" nói gì về loạt cảnh khỏa thân của Trò chơi vương quyền? - 2

Cảnh phim chịu nhiều chỉ trích của Emilia ở phần 6

Emilia cho biết thêm: "Tôi thường bị chỉ trích vì những cảnh khỏa thân và sex trong phim. Bản thân những lời chỉ trích đó cũng phản nữ quyền. Phụ nữ ghét bỏ phụ nữ là một chuyện đáng buồn."

"Mẹ Rồng" so sánh Trò chơi Vương quyền và một series đình đám khác là Chuyện người hầu gái về mức độ của những cảnh khỏa thân và sex: "Bộ phim đó cũng toàn tình dục và khỏa thân. Có rất nhiều phim xoay quanh vấn đề sinh sản của con người. Con người sex để thỏa mãn nhu cầu. Đó là sự thật."

"Mẹ Rồng" nói gì về loạt cảnh khỏa thân của Trò chơi vương quyền? - 3

Về độ gây sốc của những cảnh sex thì "Chuyện người hầu gái" được cho là vượt xa "Trò chơi vương quyền"

Còn nhớ, Emilia Clarke đã từ chối đóng một bộ phim đề tài tình dục nổi tiếng là 50 sắc thái. Cô cho rằng: "Bộ phim đó có quá nhiều cảnh khỏa thân. Tôi e rằng mình sẽ bị kẹt dưới một cái hố và sẽ mất rất nhiều thời gian để thoát ra". 

Và sự thật cũng đã chứng minh, 50 sắc thái cùng hai diễn viên chính đang kẹt dưới một cái hố với 3 phần phim tồi tệ và tai tiếng.

"Mẹ Rồng" nói gì về loạt cảnh khỏa thân của Trò chơi vương quyền? - 4

Mẹ Rồng từ chối đóng cảnh khỏa thân kiểu 50 sắc thái

Emilia Clarke không tiết lộ về vận mệnh của mình cũng như các nhân vật khác trong phần cuối sắp tới của Trò chơi vương quyền.

Khi được hỏi liệu có cảnh nóng nào giữa cô và Kit Harington (người thủ vai Jon Snow) nữa hay không, Emilia chỉ cười và cho biết cả hai thường đùa giỡn và giả vờ nôn mửa khi đóng những cảnh sex giữa hai nhân vật quyền lực nhất phim này.

Sao trẻ biết tới ”chuyện ấy” nhờ đóng Trò chơi vương quyền

Nhờ tham gia series truyền hình 18+ mà “nàng Sansa Stark” Sophie Turner mở rộng thêm kiến thức về “chuyện ấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Dương (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Trò chơi vương quyền – Game of Thrones Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN