Cuộc đời lận đận 3 đời vợ, nhiều lần phá sản trong cay đắng của sao "Cảnh sát hình sự"

Nam diễn viên thậm chí từng có ý định tự tử khi rơi vào thời điểm khó khăn nhất.

"Cảnh sát hình sự" là bộ phim về đề tài phòng chống tội phạm đầu tiên được đầu tư công phu của phim truyền hình Việt Nam và là một trong những bộ phim "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ trong suốt những năm đầu thập niên 2000. Sau 22 năm, mỗi diễn viên của bộ phim "Cảnh sát hình sự" đều có con đường riêng. Người còn gắn bó với nghề, người đã từng suýt bỏ nghiệp diễn; có người hôn nhân viên mãn và cũng có người gặp nhiều trắc trở. Tuyến bàiĐường tình duyên lận đận của sao phim Cảnh sát hình sự sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện đời sống bình dị, phía sau ống kính của các diễn viên này. 

Diễn viên bị ghét nhất nhì màn ảnh Việt vì đóng quá nhiều vai ác

Trong bộ phim Cảnh sát hình sự, Tùng Dương đảm nhận vai Ban trong Lãnh địa đen, vai Lưu trong Hành trình bí ẩn, vai quân sư Thép trong phần Đầm lầy bạc. Các nhân vật anh thủ vai đều khá nham hiểm, độc ác và rất mưu mô xảo quyệt, là những tay anh chị khét tiếng trong giang hồ. 

Tùng Dương chuyên đóng vai phản diện trong series "Cảnh sát hình sự"

Tùng Dương chuyên đóng vai phản diện trong series "Cảnh sát hình sự"

Tùng Dương đã thể hiện xuất sắc những nhân vật phản diện này, từ biểu cảm lạnh lùng, gương mặt nham hiểm đáng sợ cho tới điệu cười, ánh mắt… đều khiến cho người xem không khỏi rùng mình. Tới nay, bộ phim đã phát sóng được 23 năm, trải qua nhiều phần với dàn diễn viên lên tới vài trăm người, nhưng mỗi lần nhắc tới "vai đểu" là khán giả đều nhớ tới tên tuổi diễn viên Tùng Dương.

Nam diễn viên cũng tự nhận thấy mình không hợp với các vai chính diện

Nam diễn viên cũng tự nhận thấy mình không hợp với các vai chính diện

Bên cạnh bộ phim Cảnh sát hình sự, nam diễn viên còn thể hiện thành công một loạt các nhân vật phản diện khác như tướng ngụy Trần Long trong Dòng sông phẳng lặng, Trần Vương trong Khi đàn chim trở về, trùm giang hồ trong Người phán xử tiền truyện, …

Chính bản thân nam diễn viên cũng từng hài hước chia sẻ: “Rõ ràng, gương mặt của tôi không hợp lắm với những vai chính diện. Tôi tự nhận thấy mình không có gương mặt tử tế ngay thẳng cho lắm.”

Vì đóng qua nhiều vai phản diện nên Tùng Dương thường xuyên bị mắng chửi khi đi ra ngoài

Vì đóng qua nhiều vai phản diện nên Tùng Dương thường xuyên bị mắng chửi khi đi ra ngoài

Không ít lần, Tùng Dương ra ngoài đều bị chỉ trỏ và bị mắng chửi là “thằng nọ”, “thằng kia” khiến anh không khỏi dở khóc dở cười.

Tùng Dương khá đa tài, ngoài làm diễn viên, anh còn viết kịch bản cho một số phim truyền hình như Mùa bàng rụng trái, Kẻ tàng hình, Sức mạnh huyền bí,…

Trái ngược hoàn toàn với các vai anh đảm nhận, Tùng Dương ngoài đời khá cởi mở và thân thiện, cuộc đời của anh cũng trải qua không ít thăng trầm chông gai.

Ngoài đóng phim, anh còn viết kịch bản và đầu tư kinh doanh

Ngoài đóng phim, anh còn viết kịch bản và đầu tư kinh doanh

Nam diễn viên từng tâm sự, làm phim vất vả là vậy nhưng thu nhập của anh không đủ để trang trải cuộc sống. Anh phải bươn chải khá nhiều nghề như đầu tư bất động sản, sân bóng nhân tạo, dịch vụ giải trí,… và liên tục thất bại. Tùng Dương từng phá sản nhiều lần và ngậm ngùi trở về hai bàn tay trắng, đã có lúc nghĩ đến tự tử. Cuối cùng, anh quay lại với nghệ thuật và nhận ra đây mới thực sự là sân chơi thích hợp với mình. Gần đây, anh ít nhận đóng phim mà tập trung viết kịch bản, làm đạo diễn và đào tạo cho các diễn viên trẻ.

Đa tài nhưng đường tình trắc trở

Tùng Dương kết hôn lần đầu khi mới 25 tuổi và nhanh chóng chào đón con gái đầu lòng. Tiến tới hôn nhân khi còn khá trẻ, lúc đó nam diễn viên vẫn còn ham chơi và chưa ý thức được vai trò của người chồng, người cha trong gia đình. Ngoài ra, do yêu cầu công việc nên nam diễn viên thường xuyên vắng nhà, khoảng cách địa lý khiến hai vợ chồng anh ngày càng xa nhau hơn và ly hôn chỉ sau vài năm chung sống.

Tùng Dương và Hoa Thúy nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim "Sống mãi với thủ đô"

Tùng Dương và Hoa Thúy nảy sinh tình cảm khi đóng chung phim "Sống mãi với thủ đô"

Người vợ thứ hai của Tùng Dương là nữ diễn viên Hoa Thúy, hai người "phim giả tình thật" khi đóng chung bộ phim Sống mãi với thủ đô, lúc này anh vẫn chưa kết thúc cuộc hôn nhân với người vợ trước. Chỉ đến khi Hoa Thúy có con, Tùng Dương mới hoàn tất thủ tục ly dị với vợ cả.

Cả hai đều là nghệ sĩ nên khá thấu hiểu và cảm thông cho nhau, dễ dàng chia sẻ với nhau mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không được lâu bền, cả hai đường ai nấy đi sau 7 năm bên nhau. Nam diễn viên giải thích rằng, có thể do hai người đều là diễn viên, vì vậy giống thỏi nam châm “cùng dấu thì đẩy nhau”.

Thiên Nga - con gái Tùng Dương và Hoa Thúy

Thiên Nga - con gái Tùng Dương và Hoa Thúy

Sau khi chia tay, Tùng Dương và Hoa Thúy tiếp tục làm bạn, vẫn giữ liên lạc và trao đổi với nhau về con gái Thiên Nga. Hai lần ly hôn khiến Tùng Dương tự trách khá nhiều, anh cho rằng bản thân quá ích kỷ với cái tôi quá lớn nên không níu kéo được hạnh phúc. Anh thương Hoa Thúy, thương con và thương cha mẹ hai bên. Nam diễn viên trở nên mất phương hướng, đôi khi khủng hoảng và không biết phải tiếp tục như thế nào.

Sau hai lần dang dở, Tùng Dương từng quyết định sẽ sống độc thân nhưng 3 năm sau, anh tái hôn với người vợ kém mình 17 tuổi. Bước sang tuổi 38, nam diễn viên thận trọng hơn trong hôn nhân, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và cố gắng kìm hãm lại cái tôi của mình.

Tùng Dương và bà xã thứ ba - Trang Nhung thuở còn mặn nồng

Tùng Dương và bà xã thứ ba - Trang Nhung thuở còn mặn nồng

Tùng Dương chia sẻ, có thời gian anh cảm thấy mình giống như “anh nuôi” trong nhà, đảm nhận mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, lau nhà, … để bà xã yên tâm ra ngoài làm việc. Nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng không chiến thắng được thời gian và những khác biệt trong tính cách và quan điểm sống.

Hai vợ chồng sau khi ly thân vẫn ở chung một nhà vì không muốn ảnh hưởng tới các con

Hai vợ chồng sau khi ly thân vẫn ở chung một nhà vì không muốn ảnh hưởng tới các con

Hai người rạn nứt từ năm 2017 và quyết định sống ly thân từ năm 2018, nhưng vẫn ở chung một nhà vì không muốn ảnh hưởng tới tâm lý của các con. Tuy nhiên, Tùng Dương giấu khá kín và vẫn thường chia sẻ ảnh chụp cả gia đình lên facebook cá nhân.

Mới đây, nam diễn viên Tùng Dương vừa công bố đã ly hôn với người vợ thứ ba sau 13 năm mặn nồng khiến công chúng ngỡ ngàng. Nam diễn viên chia sẻ, anh và vợ cũ chia tay khá văn minh, vẫn giữ liên lạc để chăm sóc hai con. Tùng Dương sẽ nuôi con gái út 11 tuổi, còn bé lớn 12 tuổi sẽ sinh sống cùng mẹ.

Tùng Dương bên các học trò của trung tâm đào tạo diễn viên

Tùng Dương bên các học trò của trung tâm đào tạo diễn viên

Trải qua ba lần đổ vỡ trong hôn nhân khiến Tùng Dương không khỏi cảm thấy tiếc nuối và suy sụp. Hiện anh chỉ muốn tập trung vào công việc và chăm lo cho con gái để gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Anh mở trung tâm đào tạo diễn viên, truyền nghề cho lớp trẻ và cung cấp diễn viên cho các đoàn làm phim.

Hoa Thúy từng được đông đảo khán giả biết đến qua vai Thu Hiền trong Cảnh sát hình sự (1998). “Cô cảnh sát” gầy guộc của 22 năm trước giờ đã bước sang tuổi 44. Chị không giỏi võ như cảnh sát Hiền nhưng đủ mạnh mẽ và quyết liệt vượt qua ngọn sóng đời mình.

Mời độc giả đón xem Kỳ 2: "Bông hoa cảnh sát" hai lần dang dở tình duyên, làm mẹ đơn thân ở tuổi 44 vào ngày mai Thứ Ba ngày 21/7 trên mục Giải trí 24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Con dâu siêu mẫu sexy của tỷ phú Hoàng Kiều ”gây sốt” khu cách ly Covid Hà Nội

Nhan sắc của cựu siêu mẫu cùng những hoạt động thú vị của cô trong khu cách ly thu hút nhiều sự chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đường tình duyên lận đận của sao phim Cảnh sát hình sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN