"Tiếng sét trong mưa" lộ kịch bản phần 2, sự thật bất ngờ sau loạt tranh cãi

Đạo diễn hé lộ tình tiết bất ngờ, khán giả đã "bị lừa" bởi cái kết chưa trọn vẹn ở phần 1?

Bộ phim "Tiếng sét trong mưa" tuy đã khép lại sau 54 tập phát sóng, tuy nhiên, khán giả vẫn không ngừng bàn luận về cái kết cũng như số phận các nhân vật sau khi tập cuối lên sóng. Là bộ phim đạt rating "khủng" nhất nhì của đài, cùng với sự quan tâm nhiệt tình từ fan phim Việt, mới đây, đạo diễn Nguyễn Phương Điều đã tiết lộ một số chi tiết quan trọng khiến khán giả mừng rỡ. 

Hai nhân vật khiến khán giả khóc ròng vì cái kết trong phần 1 bất ngờ sống lại?

Hai nhân vật khiến khán giả khóc ròng vì cái kết trong phần 1 bất ngờ sống lại?

Sau khi khép lại phần 1, khán giả khóc thương cậu Ba Khải Duy (Cao Minh Đạt đóng) khi cuối đời dù đã tìm ra vợ con nhưng vẫn phải nhận cái kết tử hình vì những tội lỗi đã gây ra. Bên cạnh đó, nhân vật Lũ do Hứa Minh Đạt đảm nhận tuy đã chết từ nửa đầu phần 1 nhưng vẫn luôn khiến khán giả không hài lòng vì nuối tiếc cho anh chàng hiền lành, tốt bụng này. Đã có rất nhiều tranh cãi xảy ra khi bộ phim khép lại, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì cho rằng đạo diễn đã "lừa gạt" người xem, làm cho khán giả tin rằng sẽ có cái kết đẹp nhưng rồi sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Thậm chí, dù đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều nhân vật để lại dấu chấm hỏi lớn với người xem như: số phận mợ Hai Sáng (Cao Thái Hà đóng) sẽ ra sao sau khi bị ô nhục vì thói lăng loàn? những kẻ ác như Tuất hay kẻ thù của Khải Duy vẫn chưa được nhắc đến, hay những nhân vật tuy xuất hiện ít nhưng cũng gây chú ý như Thiên Kim sống ra sao?... Chính những tình tiết này đã nhận về không ít bình luận gây tranh cãi.

Đoạn kết ở phần 1, Thị Bình và con trai mang hài cốt của Khải Duy và Thanh Bình về gặp lại bà Hội.

Đoạn kết ở phần 1, Thị Bình và con trai mang hài cốt của Khải Duy và Thanh Bình về gặp lại bà Hội.

Trước rất nhiều ý kiến khen chê về cái kết của "Tiếng sét trong mưa", đạo diễn chỉ hé lộ bộ phim chắc chắn chưa thể kết thúc ở đây và sẽ có phần 2. Mới đây, thông qua trang cá nhân, nam đạo diễn vừa bật mí hình ảnh đoạn kịch bản được viết có liên quan đến Khải Duy và Lũ trong phần 2. Theo đó, khán giả lại được phen "ngã ngửa" vì cú lừa lần 2 nếu sự thật cả hai nhân vật này đều còn sống như đoạn kịch bản đạo diễn tiết lộ. 

"Tiếng sét trong mưa" lộ kịch bản phần 2, sự thật bất ngờ sau loạt tranh cãi - 3

Đoạn kịch bản được đạo diễn tiết lộ.

Đoạn kịch bản được đạo diễn tiết lộ.

Bên cạnh những yếu tố ngoại cảnh, khán giả chỉ đặc biệt chú ý đến đoạn kịch bản lí giải vì sao cả Lũ và Khải Duy đều còn sống. Theo đó, một nhân vật mới sẽ xuất hiện có tên là Rober, người này là bạn thân và cũng là người chịu ơn của Khải Duy từ những ngày anh còn học bên Tây. Mất liên lạc từ lâu nhưng tình cờ, khi Rober đang giữ chức biện lý, ông cũng nhận ra ân nhân ngày xưa- Khải Duy đang chịu cảnh tù tội sắp bị tử hình. Tuy không thể ra mặt giúp đỡ, Rober vẫn muốn trả món nợ ân tình nên đã âm thầm cho lính đánh tráo một tên tử tù khác thế thân cho Khải Duy. 

Hình ảnh Khải Duy bị giải đi tử hình trong tập cuối phần 1.

Hình ảnh Khải Duy bị giải đi tử hình trong tập cuối phần 1.

Về nhân vật Lũ- tên hầu bị cho là xấu số nhất phim, vì bị cậu Ba ghen tuông mù quang đã đánh đến chết. Cái chết của Lũ đã làm cho Hiểm (Lê Bê La) sống trong thương nhớ suốt nhiều năm. Mẹ Lũ cũng phải chịu cảnh côi cút khi không có ai chăm sóc, nhiều năm không hay biết con trai đã qua đời. Đặc biệt là sự dằn vặt của Thị Bình vì cho rằng chính mình đã liên lụy đến Lũ... 

Lũ bị cậu Ba đánh chết vì nghi ngờ tư tình với Thị Bình.

Lũ bị cậu Ba đánh chết vì nghi ngờ tư tình với Thị Bình.

Trong đoạn kịch bản được tiết lộ, khán giả không khỏi bất ngờ khi nhân vật này cũng vẫn còn sống và còn trở thành một thầy thuốc. Năm xưa khi bị cậu Ba đánh tưởng chết, Lũ may mắn được thầy Sáu cứu sống và gửi đến một thầy thuốc khác tên Lê Chất chữa trị cho anh. Tuy còn sống nhưng Lũ đã bị mất trí nhớ, anh được thầy đặt cho tên mới là Thiện Nhân. 

Hai Sáng nhận cái kết ô nhục vì lăng loàn cũng được tiết lộ cuộc đời phải bỏ đi xa xứ trong phần 2.

Hai Sáng nhận cái kết ô nhục vì lăng loàn cũng được tiết lộ cuộc đời phải bỏ đi xa xứ trong phần 2.

Tuy phần 2 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản, nhưng những tiết lộ này từ đạo diễn Phương Điền đã làm cho người hâm mộ vỡ òa cảm xúc. Rất nhiều bình luận đã để lại vì chờ đợi phần 2: "Hấp dẫn quá chú ơi! Mong sớm được xem tiếp", "Ôi tuyệt vời quá xuất sắc quá chú ạ", "Làm liền cho nóng chú ơi. Nôn nao quá ạ"... 

Nguồn: [Link nguồn]

Ngập cảnh loạn luân, ”Tiếng sét trong mưa” lại bị la ó vì điều này

Sau khi những tình tiết bị người xem chỉ trích gây ức chế, đoàn phim đã livestream phân trần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Tiếng sét trong mưa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN