"Tiếng sét trong mưa" có vượt mặt "Về nhà đi con" ở LHP Truyền hình toàn quốc?

Cuộc tranh giải của 2 ứng cử viên nặng ký trong hạng mục phim truyền hình dài tập khiến nhiều người chú ý.

Hai bộ phim truyền hình được chú ý trong năm qua - Về nhà đi con Tiếng sét trong mưa sẽ cùng tranh giải trong hạng mục phim truyện truyền hình.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 11/12 đến 14/12/2019 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần thứ tư Đài PT-TH Khánh Hòa đăng cai tổ chức LHTHTQ, sự kiện lớn nhất trong năm của những người làm truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Hà Nam - Phó Trưởng Ban thường trực BTC LHTHTQ 38

Ông Nguyễn Hà Nam - Phó Trưởng Ban thường trực BTC LHTHTQ 38

Thể loại Phim truyện truyền hình tại LHTHTQ lần thứ 39 được chia thành 3 nhóm gồm: phim 1 tập (không quá 105 phút), phim ngắn tập (mỗi phim từ 2 đến 5 tập, thời lượng cơ bản mỗi tập không quá 45 phút) và phim dài tập (mỗi phim dài trên 6 tập, thời lượng cơ bản mỗi tập không quá 45 phút, tổng thời lượng không vượt quá 2700 phút).

Ở nhóm phim truyền hình dài tập, năm nay có 5 bộ phim dự thi, trong đó, có sự góp mặt của 2 bộ phim được dư luận rất quan tâm yêu thích thời gian qua là Về nhà đi con (Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) và Tiếng sét trong mưa (Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long sản xuất).

"Về nhà đi con"

"Về nhà đi con"

Và "Tiếng sét trong mưa" cùng cạnh tranh giải

Và "Tiếng sét trong mưa" cùng cạnh tranh giải

Ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập Đài THVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTC LHTHTQ 38 trả lời câu hỏi về tiêu chí đánh giá tác phẩm phim truyền hình đoạt giải thưởng: "Đối với phim truyện truyền hình cũng như các thể loại khác, nội dung hay, hấp dẫn, cách thể hiện, cách kể chuyện mang tính nghề nghiệp cao và mang tính hiện đại. Thêm một tiêu chí quan trọng là do khán giả bình chọn. Từ đó BGK cân nhắc các yếu tố đó để chọn ra, tôn vinh những tác phẩm tốt nhất".

Về nhà đi con xoay quanh chủ đề gia đình hiện đại về câu chuyện của ông bố "gà trống nuôi con", đề cao tình yêu thương gia đình. Phim đạt tỷ suất khán giả xem và quan tâm, theo dõi phim rất cao khi được phát sóng trên kênh VTV1. Trong khi đó Tiếng sét trong mưa triển khai câu chuyện về luật nhân quả dựa trên bối cảnh xưa, bắt đầu từ chuyện tình của cậu chủ và cô hầu gái. Đây là bộ phim chiếu trên kênh truyền hình Vĩnh Long nhưng thu hút đông đảo khán giả theo dõi vì nội dung lẫn diễn xuất, trong đó có các diễn viên Cao Minh Đạt, Nhật Kim Anh, Cao Thái Hà, Thảo Trang (vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình)...

"Về nhà đi con" tạo được hiệu ứng lớn với khán giả truyền hình

"Về nhà đi con" tạo được hiệu ứng lớn với khán giả truyền hình

Ban Giám khảo LHTHTQ lần thứ 39 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, uy tín, trong đó nổi bật là NSND Hoàng Dũng, Đạo diễn - NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (BGK thể loại Sân khấu), NSƯT Đỗ Thanh Hải (BGK thể loại Phim truyện truyền hình); Nhạc sĩ - NSND Trọng Đài, Nhạc sĩ - NGƯT Đức Trịnh, NSƯT Minh Ánh (BGK thể loại chương trình Ca múa nhạc)... Diễn viên Ngô Quang Tuấn lần đầu tiên góp mặt tại LHTHTQ với vai trò giám khảo ở thể loại Phim truyện truyền hình.

Cũng theo ông Nguyễn Hà Nam, đạo diễn Đỗ Thanh Hải có mặt trong BGK thể loại phim truyền hình nhưng khi chấm phim Về nhà đi con - phim trực thuộc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam, Đỗ Thanh Hải sẽ không được chấm để đảm bảo tính công bằng. Những giám khảo khác có tác phẩm của đơn vị mình tranh giải cũng sẽ không chấm tác phẩm đó.

Chương trình Khai mạc và Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39 do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Lễ khai mạc diễn ra vào 20h10 ngày 11/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (Truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1).

Lễ bế mạc và trao giải diễn ra vào 20h ngày 14/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa (được truyền hình trực tiếp trên kênh của Đài PT - TH Khánh Hòa và phát sóng trên kênh VTV1 vào 14h10 ngày 15/12).

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc Trường, Bích Phương bị phân biệt đối xử tại lễ trao giải AAA?

Ngoài ra, Quốc Trường đã chính thức lên tiếng về sự cố một fan cuồng lên tận sân khấu đòi chụp hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN