"Thor 4" thu về gần 700 triệu USD nhưng bị cấm chiếu vì cảnh này

Thông tin này khiến người hâm mộ thất vọng.

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin về bộ phim "Thor: Love and Thunder" (hay còn gọi là Thor 4) thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, bộ phim này từng được dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp phim Malaysia vào đầu tháng 7, nhưng sau nhiều lần hoãn chiếu đã chính thức bị cấm sóng vô thời hạn: "Các khách hàng thân mến. Cuối cùng thì “Thor: Love and Thunder” của Marvel Studios không được phát hành tại Malaysia. Chúng tôi ghi nhận sự chờ đợi của các bạn và xin lỗi vì sự bất tiện này", đại diện Golden Screen Cinemas thông báo.

"Thor 4" thu về gần 700 triệu USD nhưng bị cấm chiếu vì cảnh này - 1

Nhiều fan cho rằng cảnh Thor khỏa thân là nguyên nhân lớn nhất khiến phim bị cấm chiếu: "Có lẽ cần xem xét nghiêm túc để phân biệt đâu là hài hước, đâu là nhạy cảm", một khán giả để lại ý kiến.

Dù vậy, điều này khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng: "Mặc dù tôi không ngạc nhiên về điều này nhưng tôi không hề vui", "Tôi biết một người bạn đã lái xe 8 tiếng đến nơi khác chỉ để được xem nó. Một người khác đã bay sang đất nước khác để thưởng thức bộ phim và bay trở lại vào ngày hôm sau".

"Thor: Love and Thunder" là bộ phim nói về tình yêu giữa Thor (Chris Hemsworth) và bạn gái cũ là nhà khoa học Jane Foster (Natalie Portman đóng) - người trở thành Thần Sấm phiên bản nữ. Tình yêu của họ không thể trọn vẹn vì Jane bị ung thư giai đoạn cuối.

Điều đáng chú ý nhất trong bộ phim có lẽ là cảnh Chris Hemsworth khỏa thân trước mặt nhiều người. Trong một lần trả lời phỏng vấn, nam diễn viên cho biết anh đã chờ đợi 10 năm để được đóng cảnh khỏa thân trên phim.

Mặc dù gây tranh cãi về nội dung, nhưng "Thor 4" vẫn đứng đầu phòng vé, "gây bão" mạng xã hội. Theo Wionews, bộ phim thu về hơn 685 triệu USD tại rạp chiếu trên toàn cầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Bối cảnh lạ, không có thật trong phim của nữ diễn viên Trung Quốc bị ”cấm sóng” 13 năm

Thang Duy từng bị cấm sóng tại Trung Quốc nhưng màn trở lại tại LHP Cannes 2022 được đặc biệt chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang (Theo Thestar, Wionews) ([Tên nguồn])
Phim điện ảnh bom tấn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN