Thí sinh Sing My Song khóc nức nở ngay trên sân khấu

Bùi Lan Hương đã không kiềm chế được cảm xúc khi các giám khảo đưa ra ý kiến trái chiều.

Mùa 2 của chương trình Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất đã khép lại vòng thi đầu tiên mang tên Ghi Âm. Vòng Trại Sáng Tác của chương trình đã chính thức khởi động với đội đầu tiên bước vào thử thách là đội Hồ Hoài Anh. 

Trong vòng thi này, mỗi thí sinh sẽ có 24 giờ để viết ra được một ca khúc đúng với chủ đề mà HLV Hồ Hoài anh đưa ra cùng sự trợ giúp của nhà sản xuất âm nhạc Slim V. Đây là vòng thi mà HLV Hồ Hoài Anh khá thích thú vì các thí sinh sẽ phải chịu đựng áp lực và phát huy được hết khả năng của mình. Sau vòng này, chỉ 4 thí sinh trong đội được lựa chọn trình diễn ca khúc trên sân khấu trước các giám khảo khác. 

Thí sinh Sing My Song khóc nức nở ngay trên sân khấu - 1

Phần trình diễn khá gợi cảm của Bùi Lan Hương trong vòng 2 Sing My Song

Với chủ đề Gợi cảm, thí sinh Bùi Lan Hương đã mang đến ca khúc Bùa Mê. Muốn thay đổi mình, cô đã viết nên những giai điệu và lời ca đậm chất thi ca. Phần trình diễn của Lan Hương được đánh giá là ấn tượng và quyến rũ. Tuy nhiên, vì sự mới mẻ trong dòng nhạc và cách hát, tác phẩm này đã gây ra tranh cãi gay gắt giữa các huấn luyện viên và hội đồng giám khảo chuyên môn.

HLV Lê Minh Sơn không giấu được sự bối rối và chia sẻ: "Tôi bị tăng huyết áp. Không biết là có bùa mê gì, nhưng tôi tin là mình không uống thuốc lú, tôi vẫn đủ minh mẫn. Đây là một ca khúc hay, tròn trịa nhưng nghe tôi bị ám ảnh bởi ca khúc Mâu Thuẫn". 

Thí sinh Sing My Song khóc nức nở ngay trên sân khấu - 2

Khi nhận quá nhiều ý kiến trái chiều và gay gắt, nữ thí sinh đã bật khóc

Nhạc sĩ Đức Trí lại cho rằng ca khúc mới của Lan Hương khiến anh bị ức chế, do phần giai điệu quá chặt chẽ khiến cô không có đất để chơi đùa như với ca khúc của vòng trước là Mâu Thuẫn. Một số nhà báo, phóng viên có mặt tại trường quay thì cho rằng Lan Hương cần phải tạo được nhiều chất riêng hơn nữa nếu muốn theo đuổi dòng nhạc dream pop. 

Những ý kiến trái chiều và khá gay gắt từ các vị giám khảo đã khiến nữ thí sinh bật khóc khi chia sẻ: "Em cũng có chút chạnh lòng vì các ca sĩ khi cố gắng hát giống một diva nào đó, mọi người thường hưởng ứng và vỗ tay rất nhiệt thành, nhưng khi em hát một ca khúc hoàn toàn mới thì lại bị phán xét rất nhiều. Bước chuyển mình này có lẽ chưa đủ sức thuyết phục mọi người nhưng em sẽ không từ bỏ và cố gắng hơn trong tương lai".

Thí sinh Sing My Song khóc nức nở ngay trên sân khấu - 3

Sau ca khúc gây ấn tượng tại vòng 1, Lan Hương được nhiều khán giả gọi là "Lana del Ray Việt Nam"

Cuối chương trình, Lan Hương nhận được 15/21 điểm từ hội đồng giám khảo và 6 điểm cứu từ nhạc sĩ Đức Trí - Giáng Sol. Với số điểm này, cô vẫn bị loại khỏi cuộc thi dù trước đó Lan Hương là người gây ấn tượng rất mạnh với giám khảo và khán giả vì dòng nhạc riêng biệt cũng như giọng hát truyền cảm của cô. 

Bùi Lan Hương tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngành Thính phòng/Opera và sang Singapore theo học chuyên ngành thanh nhạc và biểu diễn Jazz tại Laselle - học viện nghệ thuật hàng đầu tại nước này và trên thế giới. Khi quay lại Việt Nam, Lan Hương từng tham gia một vai trong bộ phim Glee phiên bản Việt, tuy nhiên không gây được nhiều ấn tượng. 

Thí sinh Sing My Song khóc nức nở ngay trên sân khấu - 4

Ngoài đời, nữ ca sĩ yêu chuộng phong cách gợi cảm

Đến với dòng nhạc Dream Pop, Lan Hương cố gắng đưa đến những ca khúc mới lạ trong thị trường âm nhạc Việt bằng chính giọng hát đầy kỹ thuật của mình. Tuy nhiên, cô cũng bị cho là quá giống Lana del Ray - nhân tố nổi bật nhất của dòng "nhạc ảo" này. Dù vậy, Lan Hương vẫn rất tự tin vào con đường cô đang theo đuổi bởi đây là mảnh đất chưa ai khai phá ở Việt Nam. 

Thí sinh Sing my song hát về phận chuyển giới gây xúc động

Giám khảo Lê Minh Sơn phải thốt lên “Hay quá“ và rưng rưng nước mắt khi nghe thí sinh hát về những cô gái “bán hoa“ là đàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Sing My Song Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN