Thanh Hà kể lại cảm xúc ngày đầu yêu "phi công trẻ" trong MV mới

Chấp nhận để bạn trai đóng vai tình cảm với một nữ diễn viên trẻ trong MV của mình, danh ca Thanh Hà cho biết cô thấy điều đó bình thường.

Ngày 24/5, Thanh Hà chính thức ra mắt MV mới mang tên “Sợ bắt đầu, sợ kết thúc”. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Đỗ Hiếu dành cho Thanh Hà. Ca khúc được viết từ chính cảm xúc của nhạc sĩ nhưng lại vô tình trùng khớp với những cảm xúc rất riêng của chính Thanh Hà trong đời thực.

MV "Sợ bắt đầu, sợ kết thúc" - danh ca Thanh Hà

Ca khúc chính là giao điểm cảm xúc giữa người viết và người hát

Danh ca Thanh Hà kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu trong nhạc phẩm mới

Danh ca Thanh Hà kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu trong nhạc phẩm mới

Đỗ Hiếu chia sẻ: “Thời điểm viết bài hát, Hiếu có những trục trặc riêng trong vấn đề tình cảm. Ca từ của ‘Sợ bắt đầu, sợ kết thúc’ chính là những điều Hiếu tự nói với bản thân. Rất may mắn những cảm xúc này đã nhận được sự đồng cảm từ cô Thanh Hà”. Ngay lần đầu được nghe ca khúc, Thanh Hà đã thích ngay vì ca từ và cảm xúc cũng chính là những điều chị từng trải qua. Tuy nhiên, vì luôn kỹ lưỡng với các sản phẩm âm nhạc nên Thanh Hà đã dành nhiều thời gian để làm nhạc, thu âm đến mãi thời điểm hiện tại mới có được sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng để giới thiệu đến khán giả.

Nữ danh ca tâm sự tựa đề ca khúc cũng là cảm xúc ngày đầu yêu tình trẻ

Nữ danh ca tâm sự tựa đề ca khúc cũng là cảm xúc ngày đầu yêu tình trẻ

Thanh Hà cho biết, tựa đề ca khúc cũng chính là cảm xúc của chị khi lần đầu tiên nhận được tình cảm của tình trẻ Roland Casiquin Jr.. Thời điểm đó, nữ giám khảo của The Voice Vietnam vừa trải qua những vấp ngã trong đời sống hôn nhân: “Tôi như chim non sợ cành cong, rất sợ mở lòng với một ai đó mới hơn vì cứ sợ rồi sẽ phải kết thúc như những chuyện đã qua”. Vì vậy, suốt một thời gian dài, dù được Roland chăm sóc rất tận tình chu đáo, nhưng Thanh Hà vẫn giữ khoảng cách nhất định và luôn cho rằng câu chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng bằng thời gian và sự chân thành, Roland đã chứng minh được tình cảm đối với Thanh Hà. Đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã có hơn 10 năm ở bên nhau và cảm xúc vẫn luôn tươi mới như những ngày đầu mới yêu.

Thanh Hà và tình trẻ đã gắn bó với nhau được hơn 10 năm

Thanh Hà và tình trẻ đã gắn bó với nhau được hơn 10 năm

Qua ca khúc này, Thanh Hà hy vọng sẽ gửi được thông điệp tích cực đến những ai từng đau khổ vì chuyện tình cảm, đừng để những điều đã qua cản trở bản thân đến với hạnh phúc sắp đến. Đỗ Hiếu cũng có chung suy nghĩ: “Ký ức là để trân trọng nhưng đừng để nó ám ảnh. Rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một tương lai vui vẻ và hạnh phúc hơn bên những người xứng đáng”.

Thanh Hà tâm đắc với MV cả về âm nhạc lẫn hình ảnh

Chuyện tình của cô gái trẻ được khắc họa trong MV

Chuyện tình của cô gái trẻ được khắc họa trong MV

Thanh Hà chia sẻ ngay khi nhận được ca khúc từ nhạc sĩ Đỗ Hiếu, chị đã thích ngay không chỉ vì ca từ phù hợp mà còn vì chất nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt: “Từ lâu rồi trong tủ nhạc của Hà không có ca khúc nào được viết theo điệu shuffle. Khi nghe bản demo của Đỗ Hiếu, Hà không chần chừ chọn ngay”. Thanh Hà cho biết đây là thể loại nhạc rất được khán giả Âu Mỹ ưa chuộng. Một điều may mắn khác là “Sợ bắt đầu, sợ kết thúc” được hòa âm bởi nhạc sĩ Hoài Sa, một trong top những tên tuổi được đặt hàng nhiều nhất, bận rộn nhất của làng nhạc Việt. Đỗ Hiếu chia sẻ: “Bản phối của anh Hoài Sa dành cho ca khúc này thật tuyệt vời, giúp ca khúc được thêm phần sang trọng mà không mang đến người nghe cảm giác nặng nề, u uất”.

Có được bản phối chất lượng, nhưng Thanh Hà vẫn muốn bản thu âm hoàn chỉnh hơn nữa. Chị đã cố gắng mời được tay trống Eman “E-MAN” Cervantes và nghệ sĩ saxophone Thanh Pham để âm thanh trong ca khúc được sống động hơn, có hồn hơn nữa. Cùng với ê-kíp mastering là Mike Well, tên tuổi quen thuộc trong ngành làm nhạc tại Hollywood, Thanh Hà tự tin “Sợ bắt đầu, sợ kết thúc” mang đầy đủ chuẩn mực tốt nhất của một sản phẩm âm nhạc.

MV được quay trong thời gian dịch Covid-19 nên tốn nhiều thời gian hơn bình thường

MV được quay trong thời gian dịch Covid-19 nên tốn nhiều thời gian hơn bình thường

Chia sẻ về bản âm thanh chính thức của “Sợ bắt đầu, sợ kết thúc”, Đỗ Hiếu chia sẻ: “Bạn biết đấy, Văn Mai Hương từng gọi cô Thanh Hà là người phụ nữ có chất giọng của một chiếc Boeing 747. So với demo, Hiếu rất hài lòng với những gì cô Hà đã gửi gắm vào bài hát bằng chất giọng riêng của mình. Đó thực sự là của hiếm và quý của showbiz khi ngày càng nhiều người đặt vũ đạo, ngoại hình, MV lên hàng đầu mà đôi khi bỏ quên đi yếu tố đầu tiên của một ca sĩ phải là giọng hát”.

Thêm một lý do khác để việc sản xuất MV lần này tốn nhiều thời gian hơn là tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ trong năm 2021. Vì lý do đó mà ê-kíp quay hình được tinh giản gọn nhẹ và Roland Casiquin Jr. đảm nhận luôn vai trò diễn viên nam chính. Riêng với Roland, do yêu cầu trong MV, anh đã phải tập luyện các thế bấm tay trên saxophone để khi hình có thể “khớp sync” hoàn hảo với tiếng kèn của nghệ sĩ Thanh Pham. Một điểm thú vị khác là những cảnh quay của Roland và diễn viên Cát Hà được thực hiện mà không có sự hiện diện của Thanh Hà. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi cảm thấy bình thường với những cảnh quay như vậy vì biết là mình làm nghệ thuật. Nhưng Roland thì sẽ khó nhập vai nếu có tôi ở đó”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủy Tiên nói rõ lý do khi bị chỉ trích ”nhận vơ công trình từ thiện”

Bà xã Công Vinh "nói một lần cho hết" trước những tin đồn cô "nhận vơ" sau đợt quyên góp từ thiện lên tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN