Mẹ chồng "ác nhất màn ảnh Việt": Hãm hại con dâu mất khả năng sinh con

Hai bà mẹ chồng trái ngược trong "Hoa hồng trên ngực trái" khiến khán giả phải "nổi da gà" qua từng tập phim.

Bộ phim gia đình Việt thay thế khung giờ vàng của "Về nhà đi con"- "Hoa hồng trên ngực trái" tiếp tục khiến dư luận dậy sóng với những tình tiết mới. Không chỉ thể hiện sự phẫn nộ cho người chồng trăng hoa, bội bạc của Khuê (Hồng Diễm đóng), mới đây, khán giả cũng dành nhiều sự chú ý vào gia đình cô bạn thân của Khuê, vì nhân vật mẹ chồng quá "ấn tượng".

Nhân vật mẹ chồng lắm chiêu, tàn ác nhất màn ảnh được diễn viên gạo cội Thanh Quý đảm nhận.

Nhân vật mẹ chồng lắm chiêu, tàn ác nhất màn ảnh được diễn viên gạo cội Thanh Quý đảm nhận.

Vốn dĩ, mọi tình huống chính của phim sẽ xoay quanh gia đình Khuê, người chồng vũ phu và nhân tình, những ân oán của Thái (Ngọc Quỳnh) và người yêu cũ... Tuy nhiên, với tuyến nhân vật thứ - gia đình San và Dũng cũng khiến khán giả phải dành sự chú ý.

Trong đoạn trailer vừa hé lộ, mẹ chồng San đã quyết định "lật bài ngửa" với con dâu. Bà thừa nhận mình là người bỏ thuốc vào nước cam với mục đích để San mất khả năng sinh con, cướp đi thiên chức làm mẹ của con dâu duy nhất. 

Mẹ chồng "ác nhất màn ảnh Việt": Hãm hại con dâu mất khả năng sinh con - 2

San phát hiện có thuốc trong ly nước cam được mẹ chồng pha.

San phát hiện có thuốc trong ly nước cam được mẹ chồng pha.

Trước đó, từ những tập đầu khi giới thiệu về gia đình San, mối quan hệ giữa San và mẹ chồng đã không mấy tốt đẹp. Thậm chí, mẹ chồng không ưa con dâu đến mức lên kế hoạch giả điên, lúc tỉnh lúc mê để có cớ đánh đập San và không cho con trai dọn ra ở riêng. Sau khi phát hiện toàn bộ sự thật chỉ là vở diễn của mẹ chồng, Dũng lại là người đàn ông nhu nhược khiến San quyết định dọn ra khỏi nhà. Vì vẫn còn tình cảm với chồng, sau nhiều lần Dũng năn nỉ, cô đã chịu về nhà với mong muốn cải thiện mối quan hệ với mẹ. 

Tình huống được mong đợi nhất vừa được hé lộ trong đoạn trailer.

Tình huống được mong đợi nhất vừa được hé lộ trong đoạn trailer.

Tuy nhiên, khác với những gì San mong đợi, mẹ chồng vẫn không hề có thiện chí làm lành sau những chuyện đã gây ra. Thậm chí, bà còn tiếp tục diễn cảnh đã hòa thuận với San, chuẩn bị cơm cho các con chu đáo. Điều bất ngờ nhất chính là khi San phát hiện có vị đắng và chất lạ trong ly nước cam vừa uống hết do mẹ chồng pha. Dù Dũng ngăn cản, San vẫn quyết định đem mẫu thử đi xét nghiệm để tìm ra sự thật. 

Câu nói của mẹ chồng sau khi đối mặt với các con khiến khán giả không khỏi bất ngờ: "Tôi làm, vì tôi không muốn dòng giống nhà này dính líu đến cô". Bà còn bắt ép con trai phải lựa chọn giữa mẹ và vợ khiến San uất nghẹn không nói nên lời. Tuy vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân gì khiến mẹ Dũng lại căm ghét con dâu đến vậy, nhưng cách hành xử của Dũng lẫn mẹ chồng San đều gây xôn xao trên các diễn đàn phim ảnh khi chia sẻ trích đoạn này.

Trước đó, San không ít lần là nạn nhân của những cơn giả điên của mẹ chồng.

Trước đó, San không ít lần là nạn nhân của những cơn giả điên của mẹ chồng.

Rất nhiều khán giả đã để lại ý kiến, nhiều người cho biết, họ đã "nổi da gà" khi chứng kiến nhân vật mẹ chồng "ác nhất màn ảnh Việt": "Kinh khủng nếu trên đời có mẹ chồng như thế này thật... nhưng sao biên kịch lại có thể nghĩ ra được nhỉ", "Ám ảnh đến mơ cũng không quên", "Bà mẹ chồng ác nhất năm đây rồi, sợ thật", "Sao mẹ chồng này lại ác thế nhỉ, không muốn con dâu sinh nòi giống cho nhà mình"...

Khán giả đồng loạt khuyên cả San lẫn Khuê nên ly hôn.

Khán giả đồng loạt khuyên cả San lẫn Khuê nên ly hôn.

Bên cạnh đó, cả 2 người đàn ông của "Hoa hồng trên ngực trái" đều bị dư luận chỉ trích. Nếu Thái bị ghét là lẽ đương nhiên thì Dũng - chồng San là nhân vật cũng bị ghét không kém. Tính cách hiền lành, thương vợ nhưng Dũng lại quá nhu nhược, không dám bảo vệ vợ trước mẹ, nhiều lần bỏ qua cho mẹ dù biết rằng bà là người sai. Không những vậy, nhân vật này còn được nhận xét bảo thủ, sĩ diện vì không tiếp thu những góp ý từ vợ. Cách Dũng từ chối công việc lương cao do vợ đề xuất cũng khiến khán giả để lại bình luận gay gắt.

Tuy nhiên, vì San là cô gái thông minh, mạnh mẽ, lại tự chủ về tài chính... khác hẳn với cô bạn thân Khuê. Vì vậy các fan của bộ phim này rất chờ đợi cách xử lí của San đối với mẹ chồng và quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này. Với 2 tập phát sóng mỗi tuần, "Hoa hồng trên ngực trái" ngày càng nhận được sự quan tâm theo dõi của khán giả truyền hình. 

Tiểu tam phim ”Hoa hồng trên ngực trái” từng là gái quê nhu mì

Một sự lột xác hoàn toàn so với hai bộ phim trước “Cả một đời ân oán” và “Những cô gái trong thành phố“, liệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN